Hiệp sĩ đuổi cướp ngã hôn mê đã qua cơn nguy kịch

Pháp luậtChủ Nhật, 06/07/2014 05:55:00 +07:00

(VTC News) - Hiệp sỹ Lê Văn Tân hiện đã tỉnh dậy, đang có dấu hiệu hồi phục sau nhiều ngày nằm hôn mê.

(VTC News) - Ngày 6/7, hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng CLB SBC Phú Hòa (Bình Dương) cho biết, hiệp sỹ Lê Văn Tân hiện đã tỉnh dậy, đang có dấu hiệu hồi phục sau nhiều ngày nằm hôn mê.

"Qua hội chẩn, các bác sỹ BV đa khoa Bình Dương cho Tân uống thuốc tan máu bầm, quyết định không mổ sọ não" - hiệp sỹ Hải nói.
Trước đó, vào tối 3/7, hiệp sỹ Lê Văn Tân phát hiện 2 đối tượng khả nghi chạy trên 1 xe máy nên phóng xe bám đuôi theo dõi. Chạy đến ngã ba, không may anh bị một chiếc xe máy khác băng qua đường đụng phải khiến hiệp sỹ Tân ngã xuống đường hôn mê, bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đến BV Đa khoa Bình Dương cấp cứu với chẩn đoán ban đầu chấn thương sọ não, tính mạng bị đe dọa.
Tuy nhiên, với sự chữa trị kịp thời, tận tình của đội ngũ y bác sỹ, cùng sự đồng hành 24/24 của anh em hiệp sỹ và người dân tốt bụng đã cứu hiệp sỹ Tân qua cơn nguy kịch.

 Hiệp sỹ Lê Văn Tân (bìa phải) cùng đồng đội trong một vụ bắt trộm.

Được biết, hiệp sỹ Tân chưa có vợ, ngoài thời gian chính anh làm công nhân công ty thoát nước, thời gian ban đêm anh thường cùng đồng đội "hành hiệp" trên địa bàn suốt 2 năm nay.

Hiệp sỹ Tân nhận được nhiều giấy khen thành tích phòng chống tội phạm và đã được cấp thẻ Cộng tác viên CLB SBC phường Phú Hòa.
Gia cảnh anh Tân cũng rất đáng thương, bố bỏ đi từ lúc anh còn nhỏ, anh hiện đang sống với mẹ Lê Thị Thu (53 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) mua bán rau ở chợ. Mẹ anh cũng đang mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn