'Hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn tên cướp xe máy

Pháp luậtThứ Bảy, 16/08/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi trộm xe máy, đối tượng chạy trên đường đến địa phận tỉnh Bình Dương chuẩn bị sang Campuchia bán thì bị bắt giữ.

(VTC News) - Sau khi trộm xe máy, đối tượng chạy trên đường đến địa phận tỉnh Bình Dương chuẩn bị sang Campuchia bán thì bị bắt giữ.

Lúc 11h ngày 14/8 'hiệp sỹ Bình Dương' gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn và Thạch Đạt đi tuần tra trên Đại lộ Bình Dương phát hiện một Honda Vision màu trắng BKS 51X9-9619 chạy từ hướng ngã tư Hòa Lân chạy về hướng Đài truyền hình Bình Dương (thuộc khu phố 6, phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương), 'hiệp sỹ' Hải liền bám theo và hỏi "Sao xe gắn biển số giả vậy em?" 

Bất ngờ đối tượng rồ ga bỏ chạy, 'hiệp sỹ' Hải truy đuổi đến Đài truyền hình Bình Dường thì ép xe, khống chế đối tượng.

Lúc đầu nam thanh niên khai nhận là mới ở quê mới vào, xe này mượn bạn gái đi xin việc làm. 'Hiệp sỹ' Hải liền nhờ nhà phân phối xe Honda tra số máy, số khung, thì biết được xe bị mất ngày 13/8/2014, chủ xe là Vũ Minh Anh, địa chỉ 1/45B, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Xác minh xe này mang BKS thật 59T1-29853.

 Đối tượng trộm xe máy định qua Campuchia bán đã bị bắt giữ. Ảnh: Huy Phan

Biết không thể chối cãi, tên trộm khai ra sư thật,  đối tượng cùng đồng bọn lấy cắp xe này ngày 13/8/2014, dự tính 14/8/2014 mang qua cửa khẩu Campuchia bán, nếu trót lọt bỏ túi được 500USD.

Tại cơ quan Công an phường Phú Hòa, đối tượng khai họ tên Nguyễn Văn Linh (SN 1991, HKTT Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Trước đó, ngày 11/8, 'hiệp sỹ' Hải nhận được tin báo từ Công an thị trấn Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có một nam thanh niên mặc áo thun màu đỏ vừa dùng đoản phá khóa trộm xe ở Mỹ Phước tẩu thoát về hướng TP HCM.

 Tên trộm dùng dao bầu chống trả hiệp sỹ Hải. Ảnh: Huy Phan

Anh Hải tức tốc dùng xe máy chở 'hiệp sĩ' Lê Thanh Tú ra Quốc lộ 13 đón lõng. Khoảng 15 phút sau, các anh phát hiện đối tượng như mô tả phóng xe vùn vụt về hướng TP.HCM. Hiệp sỹ Hải phóng xe theo, áp sát rồi tung cú đá đối tượng bị té ngã, bỏ xe chạy bộ.

Anh Hải chạy bộ theo, bất ngờ đối tượng rút dao bầu ra chém liên tiếp về phía 'hiệp sỹ' Hải, cả hai đấu tay đôi. Bằng thế võ điêu luyện, hiệp sỹ Hải đã đá văng dao, khống chế tên trộm hung hãn giao về CA.

Tại trụ sở CA phường, đối tượng khai tên Nguyễn Hồng Khởi (SN 1993, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), đi trộm xe cùng một đồng phạm khác, phát hiện trong ba lô Khởi mang theo còn có một đoản phá khóa xe máy.

Lát sau, Khởi đã gọi điện thoại về cho vợ mang 20 triệu đồng đến hối lộ cho các 'hiệp sĩ' nhưng bị từ chối.

Công an xác định bị hại trong vụ án này là anh Lý Tường Hải làm nghề phụ hồ. Anh Hải cho biết sáng cùng ngày, trong lúc anh dựng xe trong sân nhà một người dân ở Mỹ Phước để làm việc thì bị bẻ khóa, trộm xe.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn