Hiệp sĩ bắt trộm từ camera siêu thị

Pháp luậtChủ Nhật, 28/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tên trộm lấy xe máy trong siêu thị qua nhiều ngày bị camera an ninh ghi nhận đã bị hiệp sĩ tóm gọn.

(VTC News) - Tên trộm lấy xe máy trong siêu thị qua nhiều ngày bị camera an ninh ghi nhậnđã bị hiệp sĩ tóm gọn.

Chiều ngày 26/4, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Trần anh Tuấn, Hồ Duy Tân và Thạch Đạt thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện 4 đối tượng đi chung 2 xe máy hiệu Sirius biển số 61R2 - 4054 và Luvias biển số 72G1 – 148.02 đang lưu thông trên đường nội bộ thuộc khu dân cư phường Phú Hoà nên đã theo dõi. 
Mỗi khi ngang qua một cửa hiệu nào đó thấy xe máy dựng phía trước, các đối tượng khả nghi đều dừng xe quan sát, nhưng chưa có cơ hội ra tay.
Đợi đến khi nhóm 4 đối tượng lưu thông về hướng cầu Phú Cường để chuẩn bị sang huyện Củ Chi (TP.HCM) thì nhóm hiệp sĩ liền tiếp cận mời về Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một). 
Trước đó vào ngày 10/4, nhận tin báo từ siêu thị Coop-Mart (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một), tại đây mất trộm 1 xe máy hiệu wave màu đỏ, BKS 61N6 – 1115, camera an ninh của siêu thị có ghi được hình của hai đối tượng trộm đi xe Luvias biển số 72G1 – 148.02 nên khi phát hiện các anh liền bám đuôi, theo dõi.
 Đối tượng Lê Đức Mười tại cơ quan công an

Trên đường về trụ sở công an, đối tượng Lê Đức Mười (SN 1994, ngụ ấp Phú Lộc, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thừa nhận đã gây ra vụ trộm xe wave BKS 61N6 - 1115 tại siêu thị vào ngày 10/4. 
Riêng đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1988, ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Bình Dương) năn nỉ các hiệp sĩ cho gọi điện về nhà để người thân mang 20 triệu đồng đến hối lộ, mong các anh bỏ qua vụ việc.
Không để đồng tiền mua chuộc, các hiệp sĩ dẫn giải 4 đối tượng về trụ sở công an cùng 2 xe máy, 2 chiếc Iphone, 2 ĐTDĐ hiệu Nokia và nhiều giấy tờ xe phát hiện trong người 4 đối tượng. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan tiến hành điều tra, mở rộng.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn