Hiếp dâm rồi cướp tài sản của thiếu nữ mới quen

Pháp luậtThứ Tư, 21/03/2018 16:56:00 +07:00

Sau khi bị cưỡng bức, lợi dụng lúc Tịnh mặc quần áo, chị N. bỏ chạy về phía biển kêu cứu nhưng bị kẻ đồi bại đâm nhiều nhát, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 25 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) với 3 tội danh: Hiếp dâm, Giết người và Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h30 ngày 18/11/2017, khi đi trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành, Tịnh thấy chị V.T.N. (quê Thanh Hóa, tạm trú tại Đà Nẵng) đang ngồi trên lan can bờ biển chơi một mình nên chủ động bắt chuyện làm quen.

Tịnh rủ N. uống bia và được chị N. đồng ý. Tịnh qua quán nhậu vỉa hè gần đó mua 6 lon bia, cả hai vừa uống vừa nói chuyện.

Sau đó, Tịnh tiếp tục rủ chị N. đến cầu Phú Lộc chơi.

29472166_1351851588291699_8699445524924727296_n

 Chân dung đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh.

Khoảng 10 phút sau, chị N. nhận cuộc gọi điện thoại của bạn nên chào Tịnh để đi về. Lúc này, Tịnh nảy sinh ý định đồi bại với N. nên nhảy xuống bãi cát, rồi bất ngờ kéo chị N. xuống, lấy dao chuẩn bị sẵn trong người khống chế, ép chị N. quan hệ tình dục.

Sau khi bị Tịnh cưỡng bức, lợi dụng lúc Tịnh đang mặc quần áo, chị N. vùng ra bỏ chạy về hướng biển. Khi chị N. kêu cứu thì bị Tịnh đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát rồi cướp điện thoại di động. Chị N. sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạnh sống.

Sau khi gây án, Tịnh bỏ trốn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt ngày 25/11/2017.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn