Hiện trường thảm khốc vụ xe tải đâm xe đầu kéo rơ-moóc ở Huế

Thời sựThứ Ba, 22/12/2015 04:52:00 +07:00

Lao thẳng vào hông xe kéo rơ-moóc trên đường, chiếc xe tải nát bét phần đầu, tài xế bị thương nặng.

(VTC News) - Lao thẳng vào hông xe kéo rơ-moóc trên đường, chiếc xe tải nát bét phần đầu, tài xế bị thương nặng.

Vụ tai nạn xe đầu kéo bị xe tải húc vào hông xe xảy ra vào khoảng 10h ngày 22/12, tại đoạn Km 0 + 400 đường tránh QL1 qua TP Huế.
Sau cú đâm, đầu xe tải nát bét, tài xế xe tải trọng thương.
Sau cú đâm, đầu xe tải nát bét, tài xế xe tải trọng thương. 
Thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo BKS 36C – 100.20 kéo theo rơ-moóc BKS 36R – 003.28, do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1984, ngụ tại Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông từ sân Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế ra đường tránh Huế theo hướng vào Nam, thì bị xe ô tô tải BKS 82K – 5556  đang lưu thông ngược lại húc vào hông bên trái.
Cú đâm mạnh khiến phần hông bên trái của chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng, còn phần đầu xe tải nát bét.

Tài xế điều khiển chiếc xe tải là Nguyễn Văn Minh (SN 1990, ngụ tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Trà đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, chiếc xe đầu kéo trước đó vào kiểm tra tải trọng tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thừa Thiên - Huế (tại sân Trung tâm Đăng kiểm cơ giới Thừa Thiên - Huế, cơ sở 2) và gặp nạn khi trở ra QL1A để tiếp tục hành trình vào hướng Nam.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ.


Video: Xe tải bốc cháy phừng phừng lao qua hầm cao tốc

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn