Hiện trường cháy chợ Phố Hiến, hàng trăm tỷ đồng ra tro

Thời sựThứ Năm, 20/03/2014 09:58:00 +07:00

(VTC News)- Đến 9h sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên toàn bộ hàng hóa trong khu chợ Phố Hiến đã bị thiêu rụi.

(VTC News) - Đến 9h sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên toàn bộ hàng hóa trong khu chợ Phố Hiến đã bị thiêu rụi. 

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 21h ngày 19/3, xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Phố Hiến (TP Hưng Yên) thiêu rụi hàng trăm ki ốt của các tiểu thương. 
Theo ghi nhận của PV, đến 9h sáng ngày 20/3, sau 12 tiếng thiêu đốt toàn bộ các gian hàng, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế dứt điểm, những đám cháy vẫn âm ỉ bên trong chợ ở cả tầng 1 và tầng 2.

Tổng thiệt hại do vụ cháy đến thời điểm này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo các tiểu thương thiệt hại là rất lớn bởi chợ Phố Hiến có tới hàng trăm gian hàng, gian hàng nào ít cũng từ 100 đến 200 triệu đồng.
Nhiều tiểu thương tại đây cho hay, khi xảy ra cháy, vì không có chìa khóa để mở cửa các gian hàng nên người dân không thể lấy được hàng hóa ra, trong khi đó các tiểu thương lại không có mặt ở đây. 
Khi các tiểu thương đến được khu chợ thì đám cháy quá to nên không cứu được hàng hóa bên trong.
 Đến 9h sáng nay, khói vẫn bốc lên tại chợ Phố Hiến

 Hàng trăm ki ốt bị thiêu rụi trong đêm

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, ông Đào Hữu Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, 18 xe chữa cháy được huy động, chưa kể xe chở nước. Trong đó, tỉnh Hưng Yên 8 xe, Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe có mặt tại hiện trường để chữa cháy. 
Đến khoảng 1h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục làm công tác khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy.
Trước phản ánh của người dân về nguyên nhân đám cháy có thể xuất phát từ việc một người sửa chữa máy bơm ở khu gian hàng vải bị chập điện, gây cháy. Thêm nữa, khi xảy ra cháy, có hai xe cứu hỏa đến nhưng lại không có nước, phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định: “Lúc chữa cháy, chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng. Những ý kiến, phát hiện của người dân về vấn đề cháy, lực lượng tham gia chữa cháy, chúng tôi sẽ tiếp nhận và cho kiểm tra để xác định nguyên nhân cháy và các vấn đề khác”.
 Các ki ốt chỉ còn trơ lại khung sắt
 Toàn bộ khu chợ bị thiêu rụi
 Lực lượng chức năng phải phá cửa để vào bên trong chữa cháy
 
 Hiện trường tan hoang tại chợ Phố Hiến
 Tiểu thương có mặt suốt đêm tại chợ

 Tiểu thương Nguyễn Thị Loan khóc ròng sau khi số hàng hóa trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị thiêu rụi
 Hàng trăm tiểu thương trắng tay sau vụ cháy

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn