Hiểm họa từ 'bom hơi' trên đường Sài Gòn

Thời sựThứ Tư, 05/06/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Vụ nổ bình hơi sáng 4/6 cướp đi sinh mạng của một bé trai là lời cảnh tỉnh về việc sử dụng an toàn các loại bình khí, hơi trên thị trường hiện nay.

(VTC News) - Vụ nổ bình hơi sáng 4/6 cướp đi sinh mạng của một bé trai là lời cảnh tỉnh về việc sử dụng an toàn các loại bình khí, hơi trên thị trường hiện nay.

Đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ tai nạn liên quan đến nổ bình hơi dẫn đến hậu quả thương tâm này.

nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Hiện trường vụ nổ bình hơi sáng 4/6 tại cơ sở vá vỏ ô tô trên đia bàn huyện Bình Chánh khiến bé trai chết tức tưởi (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Trước đó, chiều 23/4/2012 một bình bơm hơi tại tiệm sửa xe trên đường Đặng Văn Ngữ (phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM) bỗng nhiên phát nổ.

Vào trước thời điểm xảy ra vụ nổ ông Phùng Nhựt Luân (49 tuổi, ngụ phường 14, quận Phú Nhuận) tới tiệm sửa xe cũng là quán cà phê vỉa hè gần nhà ngồi chơi. Một lúc sau bình hơi bơm xe đang sạc đột nhiên phát nổ, văng xa khoảng 3m, nằm giữa đường. Ông Luân bị nắp bình hơi bay trúng đầu, tử nạn tại chỗ.

Tiếp đó, sáng 10/6, tại hẻm 107 Nguyễn Tất Thành (P. 13, Quận 4, TP.HCM), anh Ngô Hùng Dũng (42 tuổi) cùng một sinh viên tên Tuấn Anh (23 tuổi, quê Gia Lai) mang bình hơi ra khoảng trống trong hẻm để bơm bong bóng đi bán dạo thì bất ngờ bình hơi phát ra tiếng nổ lớn khiến Anh Dũng chết trên đường đến bệnh viện, còn Tuấn Anh bị thương nặng.

Sử dụng, mua bán tràn lan “bom nổ chậm”

nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Bơm hơi được bày bán nhan nhản trên tuyến quốc lô 1A (quận Bình Tân)

Ghi nhận của PV VTC News, chiều 4/6 trên quốc lộ 1A (đoạn địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM) việc sử dụng, mua bán các loại bình hơi tại đây diễn ra tràn lan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Quan sát dọc tuyến đường qua khu vực phường Bình Hưng Hòa B có hàng loạt các chủ cơ sở kinh doanh các mặt hàng máy nén khí đủ loại, đủ cỡ, đủ nhãn mác.

Đa số các mặt hàng được bày bán tại đây đều là hàng cũ, có nguồn gốc từ Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc.

Hầu hết chúng là đồ cũ nên chỉ cần sơn lại trước khi đem ra bán. Còn sử dụng như thế nào, độ an toàn ra sao thì... “hên xui”. Đó là lời khẳng định của hầu hết các chủ cơ sở tại đây.

nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
 Chất lượng của những bình bơm hơi này theo chủ các tiệm kinh doanh là... hên xui.

Mặc dù, trước sự hời hợt của người bán về độ an toàn, về chất lượng sản phẩm, nhưng một số người vì ham rẻ nên đã không ngần ngại mua về sử dụng. Chính điều này đã đe dọa đến tính mạng của bản thân họ cũng như những người xung quanh.

Trên tuyến quốc lộ 1A, hàng loạt các tiệm chuyên sửa chữa vá vỏ ô tô, xe máy vẫn vô tư đặt bình khí ven đường. Có rất nhiều bình khí đã đã cũ, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, nhưng việc này vẫn diễn ra hằng ngày bất chấp nguy cơ đã được cảnh báo.

Một số hình ảnh về bình hơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trên Quốc lộ 1A:

nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Bình hơi bán tràn lan trên Quốc lô 1A 
nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Một bình bơm hơi loại lớn được sử dụng trong tiệm sửa xe ô tô. Bình hơi phát nổ trong sáng nay khiến cháu bé 13 tuổi chết thảm cũng có kích cỡ tương tự.
nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Hầu hết bình bơm hơi được bày bán đều là hàng cũ có nguồn góc từ Nhật, Đài Loan, Trung Quốc được chủ cơ sở "độ" lại rồi đem bán với giá rẻ hơn thị trường.
nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Không ít người ham rẻ đã mua về sử dụng.
nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
 Đa số những người sử dụng bình hơi đều là người nghèo, mưu sinh trên vỉa hè
nổ bình hơi, tiềm ẩn, rủi ro
Cùng với bơm hơi, bình khí đá cũng là quả "bom nổ chậm".

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn