Hiểm họa khôn lường từ loại bóng bay galaxy đang 'sốt' trên thị trường

Sức khỏeThứ Bảy, 23/12/2017 11:47:00 +07:00

Bóng bay Galaxy được bơm bằng khí hydro, bên trong có lắp các tụ điện được kết nối với loại pin nhỏ, vì thế khi nổ không chỉ gây bỏng do hydro mà còn gây cháy vì chập điện.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn chia sẻ, kèm theo đó là hình ảnh một bé trai bị bỏng mặt phải nhập viện vì chơi bóng bay có đèn led phát sáng (bóng bay Galaxy), khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo lắng.

Theo thông tin chia sẻ, bé trai bị bỏng do nổ bóng bay Galaxy đang được điều trị tại Hà Nội. Tuy nhiên, liên hệ với BS Nguyễn Thống – Trưởng khoa Bỏng (Bệnh viện Xanh Pôn – Hà Nội) thì được biết, khoa chưa tiếp nhận trường hợp nào nhập viện điều trị do bị nổ bóng bay Galaxy.

“Chúng tôi đã từng tiếp nhận những trường hợp bị bỏng do nổ bóng bay bơm khí hydro, còn bóng bay Galaxy phát sáng thì chưa có trường hợp nào nhập viện”, BS Thống nói.

galaxy-1513954193-977-width600height342

 Chia sẻ của một bà mẹ hút sự quan tâm của dưa luận.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, một lãnh đạo viện này cho biết, thì tính đến thời điểm ngày 22/12, viện chưa nhận trường hợp nào nhập viện do nổ bóng bay Galaxy như đã nói trên.

Dù chưa biết có người bị tai nạn hay không, nhưng ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về độ an toàn của loại bóng bay này. Một số chuyên gia cũng cho rằng loại bóng bay này nếu phát nổ sẽ khiến hệ thống đèn led phát sáng bên trong bị chập và có thể gây cháy rất nguy hiểm.

Theo phân tích của PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hoá – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), bóng bay phát sáng Galaxy thực chất là loại bóng bay hydro được trang trí bằng những dây đèn led với nhiều màu sắc bắt mặt bên ngoài.

Tụ đèn led được gắn với nguồn điện bằng pin tiểu hoặc pin cúc áo tạo nên ánh sánh đẹp mắt. Bên trong bóng được bơm bằng khí hydro (nhẹ hơn không khí) để bóng bay lên được.

gal-1513954233-865-width600height399

 PGS Côn cho rằng bóng bay phát sáng Galaxy thật sự nguy hiểm nhất là với trẻ nhỏ.

PGS Côn cho biết, về nguyên lý bóng bay galaxy có thể tự phát nổ nếu tỷ lệ khí (ôxy, hydro, nhiệt độ) vượt mức giới hạn của quả bóng. Đặc biệt, khi phát nổ nó sẽ tỏa nhiệt như khí ga.

Mức độ bỏng sẽ phụ thuộc vào số lượng bóng và khoảng cách tiếp xúc, thông thường số lượng bóng càng lớn thì diện tích bỏng sẽ rộng.

Theo vị chuyên gia này, đa số người chơi và người bán loại bóng này đều cầm nhiều quả trên tay, nên khi nổ sẽ gây ra hiện tượng nổ hoàng loạt và gây bỏng cho người cầm, đặc biệt là trẻ nhỏ.

gla-1513954218-285-width600height716 3

 Để an toàn, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi loại bóng bay Galaxy.

Ngoài ra, những hội nghị, tiệc tùng trang trí với số lượng lớn loại bóng này khi nổ sẽ gây sát thương lớn.

Nguy hiểm hơn, những quả bóng này khi nổ sẽ khiến hệ thống đèn led phát sáng bên trong bị chập và có thể gây cháy. Khi đó, những tổn thất gây ra sẽ cao hơn nhiều so với nổ một quả bóng hydro bình thường.

Video: Pin điện thoại phát nổ, bé 10 tuổi dập nát lòng bàn tay 

PGS Côn cho rằng, khi trẻ chơi với những quả bóng galaxy rất khó để phòng tránh được nguy cơ nổ bóng. Bởi trong điều kiện thuận lợi như gặp tia lửa điện, lửa và nồng độ tới hạn vì nó có thể nổ bất cứ lúc nào.

Bởi vậy PGS Côn khuyên: “Không nên cho trẻ chơi các loại bóng bay hydro là cách tốt nhất phòng nguy cơ cháy nổ bóng và bị bỏng do loại bóng này gây nên”.

(Nguồn: Khám phá)
Bình luận
vtcnews.vn