Hết SEA Games, Công Phượng chỉ được gặp mẹ 2 tiếng

Thể thaoThứ Tư, 24/06/2015 07:29:00 +07:00

Công Phượng có lịch trình kín mít sau SEA Games 28 với các giải đấu trong nước cùng HAGL.

Công Phượng có lịch trình kín mít sau SEA Games 28 với các giải đấu trong nước cùng HAGL.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ kịp có hai tiếng bên mẹ trước khi trở về Gia Lai tập trung cùng CLB HAGL. Ngay sau đó, anh lại có mặt ở trận đấu vòng 16 đội Cup quốc gia nhọc nhằn thắng đội bóng hạng Nhất CAND. Ngôi sao sinh năm 1995 nguy cơ quá tải vì phải thi đấu quá nhiều suốt thời gian qua
Công Phượng tập nhẹ chiều qua
 Công Phượng tập nhẹ chiều qua ở Hàng Đẫy (Ảnh: Phạm Thành)
Ở trận đấu gặp CLB CAND, Công Phượng gần như “mất hút” trên sân trước sự theo bám quyết liệt của đối phương và những bước chân có phần nặng nề. Trong bối cảnh Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ mới mới trở lại sau chấn thương, Phượng là niềm hy vọng lớn của đội bóng phố núi cả khía cạnh chuyên môn và thương mại. Chân sút Nghệ An là nhân tố quan trọng giúp khán giả đến sân đông hơn.

Tuy nhiên, việc Công Phượng liên tục phải thi đấu, di chuyển và chịu nhiều áp lực từ tháng 3 đến nay mà chưa có giai đoạn nghỉ ngơi hợp lý khiến nguy cơ quá tải xuất hiện. Theo nhiều chuyên gia, một cầu thủ vừa tập trung U23 vừa qua cần ít nhất vài tuần để hồi phục, bao gồm cả hồi phục thể chất và tinh thần. Công Phượng có những tố chất đặc biệt nhưng không nằm ngoài quy luật và anh "cần thời gian để thở".
Công Phượng
Công Phượng chật vật thi đấu ở trận HAGL vs CAND (Ảnh: Minh Trần)
Hiện nay, các giải bóng đá Việt Nam “dồn lịch” nên các CLB chuẩn bị bước vào cuộc đấu đầy cam go. Ngay sau vòng 16 đội và tứ kết Cup quốc gia là đến V-League. Với CLB HAGL, họ có hành trình cũng tốn sức khi từ Gia Lai ra thủ đô gặp Hà Nội T&T ở tứ kết Cup Quốc gia ngày 24/6 rồi ngược vào Bình Dương gặp chủ nhà vào cuối tuần trong khuôn khổ V-League.

Ở các trận đấu này, đặc biệt là gặp “đại gia” Bình Dương, Công Phượng luôn là nhân tố chủ chốt được HLV Guillaume Graechen chọn lựa, dù anh cùng một số đồng đội ở HAGL mới đi U23 về.


Tại SEA Games 28, Phượng có trận không thi đấu khi gặp Timor Leste và ra sân từ ghế dự bị trận gặp Thái Lan, còn lại anh đều đá chính. Chiều 16/6, Công Phượng về tới TP HCM. Ngay sau đó, anh đã xuống Bình Dương thăm mẹ và anh trai đang điều trị tại nhà sau ca phẫu thuật nối dây chằng gối phải. Tiền đạo quê Nghệ An chỉ có hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi bên mẹ và anh trai rồi trở về Gia Lai sau đó.
Clip: U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia
Bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ Công Phượng - cho biết: “Rất vui và hạnh phúc vì lâu rồi mới lại gặp con. Thấy nó mạnh khỏe, chững chạc thì tôi mừng rồi, gặp bao lâu không quan trọng. Thôi cũng vì công việc, để dịp khác gặp lâu hơn”.
Công Phượng sút phạt 11m
 Công Phượng thực hiện quả 11m trận HAGL vs CAND (Ảnh: Minh Trần)
Mẹ Công Phượng về lại Nghệ An để “chuẩn bị cho việc đồng án đang vào vụ mới”. Hiện nay, anh trai Công Thủy ổn và có thể đi lại với cặp nạng gỗ nên bà quyết định về quê để cùng chồng lo nông vụ.

Trong thời gian ngắn lưu trú tại TP HCM, bạn bè thấy anh cùng “bạn gái tin đồn” Hòa Minzy có những khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi cả hai chia tay để trở về công việc. Đây là lần hiếm hoi, Công Phượng và nữ ca sĩ trẻ quê Bắc Ninh sóng bước cùng nhau như công khai tình cảm với bạn bè thân thiết.

Tại Singapore, Phượng cũng đã mời Hòa Minzy cùng đi ăn tối với HLV Miura và nhóm cầu thủ cùng những người thân thiết để chia tay kỳ SEA Games đầu tiên. Quán quân học viện ngôi sao có dịp làm quen và thân thiết thêm với bạn gái của Hồng Quân là Khánh Ly và bạn gái Ngọc Thắng là Thu Thảo.

Nguồn: Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn