Hết nghỉ lễ, hành khách vẫn bị nhà xe nhồi nhét, 'chặt chém'

Thời sựThứ Năm, 02/05/2019 11:42:00 +07:00

Sáng nay, rất nhiều người quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ngày than vãn bị các nhà xe tăng giá vé và nhồi nhét.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-1 4

Hôm nay (2/5) là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Tuy vậy sáng nay, nhiều người dân mới quay trở lại trung tâm Hà Nội để làm việc, học tập.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-3 5

  Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường Ngọc Hồi - cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, lượng xe máy từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An... đổ về khá đông.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-5 6

  Người dân mang theo rất nhiều đồ đạc trở về nơi mưu sinh thường ngày.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-2 7

 Nhiều người mặc áo mưa vì đường sá vẫn chưa khô ráo sau trận mưa vào rạng sáng nay.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-10 8

 Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách dồn dập từ sáng sớm. Nhiều người sau khi xuống xe tỏ rõ vẻ mệt mỏi vì phải đứng suốt chặng đường dài trên xe khách.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-9 9

"Hôm nay, tôi từ Hải Hậu (Nam Định) trở lại trường học nhưng giá vé vẫn 100 nghìn đồng, bằng tiền so với hôm tôi về nghỉ lễ. Bình thường giá vé là 70 nghìn đồng. Bên cạnh đó, suốt chặng đường đi, tôi vẫn phải đứng vì nhà xe chở quá số người quy định", bạn Hoàng Đình Huy, sinh viên năm 2 trường Đại học Xây dựng chia sẻ.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-6 10

 Cũng tương tự như bạn Huy, bạn Phương (ở Nho Quan, Ninh Bình) than vãn: "Sáng nay, tôi đi từ quê lên bến xe Giáp Bát thì nhà xe thu 100 nghìn đồng, tăng 30 nghìn đồng so với quy định. Tôi phải đứng suốt quãng đường hàng chục cây số từ quê lên Hà Nội".

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-8 11

 Nhiều người đứng đợi xe ôm, người nhà ở bên ngoài cổng bến xe Giáp Bát sau khi xuống xe khách.

nguoi-dan-tro-lai-trung-tam-thu-do-4 12

 Tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách từ các nhà xe đổ về không quá dồn dập như bến xe Giáp Bát, nhưng lúc nào cũng đông đúc. Đội ngũ xe ôm đứng kín khu vực cổng bến xe để chào mời khách.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn