Hết cúm gia cầm, Quảng Nam lại xuất hiện bệnh lở mồm long móng

Sức khỏeThứ Sáu, 22/03/2019 15:21:00 +07:00

Chỉ trong một tháng, tại một huyện của tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện liên tiếp dịch cúm gia cầm A/H5N6 và bệnh lở mồm long móng.

Ngày 22/3, ông Huỳnh Minh Được, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tiêu hủy 151 con heo bị bệnh lở mồm long móng ở xã Tiên Sơn. Số heo này thuộc sở hữu của 12 hộ dân.

ANH 1

Bệnh lở mồm long móng xuất hiện trên các đàn heo của 12 hộ dân ở huyện Tiên Phước. 

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước đã lên phương án chôn lấp heo bệnh tại các hố đào đúng kích thước chuẩn và khử trùng tiêu độc bằng thuốc đặc dụng.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện việc khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng trại của các hộ chăn nuôi ở địa phương để tránh dịch lở mồm long móng lây lan trên diện rộng.

dsc_0834-1038419

Trước đó, người dân huyện Tiên Phước cũng đã "nuốt nước mắt" tiêu hủy hàng nghìn con gà và vịt. 

Tiên Phước cũng là huyện từng xuất hiện hai ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 vào thời gian cuối tháng 2, đầu tháng 3. Ổ dịch này bùng phát tại trang trại của 2 hộ chăn nuôi là anh Nguyễn Thành Biên và bà Đặng Thị My La (cùng ở xã Tiên Thọ). Hàng nghìn con gà và vịt của 2 hộ dân trên đã được mang đi tiêu hủy.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn