Hé lộ phương pháp thu ngoại tệ của Triều Tiên ở thiên đường mua sắm Dubai

Thế giớiThứ Ba, 27/09/2016 10:26:00 +07:00

Nếu tới Dubai và bỏ ra một khoản nho nhỏ để sắm túi Gucci hay đồng hồ Rolex ở thành phố xa xỉ này, bạn đang vô tình 'tài trợ' cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên mà không hề hay biết, Daily Mail cảnh báo.

Mỗi năm, có đến hàng ngàn du khách tới từ Anh và các nước phương Tây khác ghé thăm Dubai và không ít người trong số họ đã bỏ một số tiền khủng để chi trả cho những món đồ được giới thiệu là hàng xa xỉ chính hãng.

Nhưng thực chất, đó chỉ là các vật phẩm được nhái lại hết sức tinh vi mà chỉ có chuyên gia mới có thể phân biệt được.

3859E45500000578-3755075-image-a-165_1473867274471

Không ít hàng nhái ở Dubai có xuất xứ Triều Tiên

Khá nhiều trong những món hàng nhái đó, theo các chuyên gia rất có thể có nguồn gốc xuất xứ từ Triều tiên và đây cũng là một trong những cách để quốc gia Đông Á này nuôi chương trình hạt nhân đầy tham vọng của mình.

Phóng viên của Daily Mail có cơ hội tới Dubai trong một dịp gần đây để kiểm chứng thông tin này.

Sau khi đặt chân tới khu chợ Al Karama ở trung tâm thành phố và ngỏ ý muốn sắm hàng giả, chàng phóng viên này được đưa tới địa điểm bí mật là tầng ba của một căn hộ nhỏ nhưng lại đầy ắp các sản phẩm nhái của các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Chanel và Louis Vuitton hay Rolex.

Video sốc về đường phố Triều Tiên

Các chủ cửa hàng nói rằng cảnh sát kiểm tra cơ sở của họ mỗi ngày vậy nên ông chẳng dại gì mà trữ hàng giả ngay trước mắt họ.

Những chiếc túi xách và đồng hồ được nhái với đẳng cấp bậc thầy này được bán chỉ với giá bằng một phần so với giá bình thường và chủ cửa hàng tiết lộ là có xuất xứ từ Triều Tiên.

Trước khi cập bến Dubai, các mặt hàng này được chuyển qua một nước trung gian là Iran. Tuy nhiên việc các cơ quan chức năng của Tehran có liên quan đến vụ việc hay không cho đến nay vẫn chưa được xác định.

Daily Mail dẫn lời Tiến sĩ Sheena Greitens, chuyên gia về Triều Tiên tỏ ra không mấy bất ngờ trước thông tin này bởi theo bà trong một thập kỷ đổ lại đây hoặc lâu hơn, Bình Nhưỡng xuất đi không ít hàng giả từ dược phẩm cho đến thuốc lá cùng không ít các sản phẩm khác ra nước ngoài.

Vị tiến sĩ này tiết lộ, Bình Nhưỡng xây dựng một mạng lưới buôn lậu với các nhóm tội phạm có tổ chức ở vùng viễn Đông và ở nhiều nơi khá và Dubai, điểm quá cảnh thu hút rất nhiều các du khách nước ngoài cũng là một trong đó.

Theo Daily Mail, Triều Tiên tuồn tới Dubai tất cả mọi thứ từ 'tiên dược phòng the' Neo-Viagra, một phiên bản khác của Viagra do Mỹ sản xuất cho đến thuốc lá, mỹ phẩm và thậm chí là phụ tùng ô tô.

Tờ báo Anh cho rằng, hàng giả hiện nay được cho là một trong những nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho Triều Tiên. Hồi đầu tháng 1, một người Triều Tiên bị bắt ở  Đan Đông, Trung Quốc sau khi phát hiện đang tìm cách tiêu thụ 5 triệu USD tiền giả.

Hồi đầu tháng, chương trình Dispatch của Channel 4 tiết lộ về quy trình đưa công nhân Triều Tiên tới làm việc trong các trang trại ở Phần Lan. Thu nhập của các nhân công này sẽ được gửi về quê nhà.

Dispatch cũng tiết lộ thêm rằng, Triều Tiên sẽ chọn những người đã kết hôn hoặc gia đình vẫn đang sống ở Triều Tiên để gửi đi xuất khẩu lao động để tránh trường hợp họ nuôi mộng đào tẩu.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn