Hé lộ nỗi kinh hoàng trong cơ sở 'tử thần' lấy da đà điểu làm túi xách

Kinh tếThứ Tư, 02/03/2016 07:47:00 +07:00

Hình ảnh giết đà điểu lấy da sản xuất túi xách hàng hiệu khiến nhiều người rùng mình.

(VTC News) - Hình ảnh giết đà điểu lấy da sản xuất túi xách hàng hiệu khiến nhiều người rùng mình.
Tổ chức bảo vệ động vật (PETA) đã tiến hành điều tra bí mật đối với 2 cơ sở nuôi đà điểu lớn nhất thế giới là Mosstrich và Klein Karoo tại Nam Phi. Đây là 2 cơ sở cung cấp 85% sản phẩm từ đà điểu trên thế giới.
Hàng trăm con đà điểu bị giết hại mỗi ngày. Nhưng cách thức giết đà điểu khiến nhiều người rùng mình, từng con đà điểu bị cho vào chiếc máy "tử thần". Bởi đây là chiếc máy khiến cho con vật lảo đảo và bị chết ngay lập tức. Sau đó từng con được treo lên móc để chờ công nhân lột da.
Da của đà điểu từ cơ sở này được cung cấp cho các nhà sản xuất để làm ra những chiếc túi đắt tiền. Bên cạnh da cá sấu, da rắn thì những chiếc túi làm từ da đà điểu có mức giá lên đến hàng ngàn USD.
Tổ chức bảo vệ động vật nói trên nhận xét, đà điểu còn non nớt bị đối xử như trong bộ phim kinh dị chỉ vì những chiếc túi đắt tiền.
Trang tin Mail Online đã gửi câu hỏi đến các nhà sản xuất túi hàng hiệu như Hermes, Prada hay Klein Karoo. Tuy nhiên, tuyên bố trên tờ Newyork Times của Hermes cho biết, hãng luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trang trại bền vững không gây nguy hiểm cho động vật.
Hình ảnh bên trong cơ sở sản xuất:

Cơ sở bị điều tra 
 Những con đà điểu còn non mới 1-2 tuổi đã bị cho vào máy để lấy da
 Đà điểu còn non nớt chuẩn bị lấy da

 Chiếc máy "tử thần" giết chết đà điểu bằng cách cắt lìa đầu

 Những con đà điểu bị treo ngược để lấy da
 Đà điểu còn non bị lột lấy da

Nghi Dung
Bình luận
vtcnews.vn