Hé lộ nguyên nhân xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa, 9 người thương vong

Thời sựThứ Ba, 04/06/2019 16:58:00 +07:00

Tài xế Tùng cho biết, thời điểm lái xe khách chở hơn 20 người lao xuống sông anh đang buồn ngủ do chạy xe đường dài.

Chiều 4/6, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định được danh tính 9 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống sông xảy ra vào sáng cùng ngày ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Cụ thể, nạn nhân thiệt mạng là bà Vũ Thị Ngân (SN 1941, trú thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Hai nạn nhân bị thương nặng gồm: anh Đặng Văn Hùng (SN 1972, ở Tân Yên, Bắc Giang) và anh Phấn Văn Trường (SN 1986, chưa rõ quê quán).
Ngoài ra, 6 nạn nhân bị thương nhẹ gồm: anh Vũ văn Lực (SN 1992, ở Diễn châu, Nghệ An), bà Lê Thị Dung, SN 1964, ở Tân Yên, Bắc Giang), Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, ở Tân Yên, Bắc Giang), Lê Văn Tùng (SN 1989, ở Tân Yên, Bắc Giang; lái xe), Trần Văn Bá (SN 1964, ở Yên Thế, Bắc Giang; là phụ xe), cháu Bùi thủy Tiên (SN 2008, ở Tân Yên, Bắc Giang).

Tài xế Lê Văn Tùng đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tuấn Linh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Tài xế Tùng cho biết: "Tôi thường xuyên chạy tuyến Bắc Giang - Sài Gòn. Thời điểm sự việc xảy ra là lúc tôi buồn ngủ. Còn trước đó (khoảng 3h) do tránh lốp xe trên đường nên hông xe va vào hộ lan ven đường. Trên xe có hơn 20 hành khách cả người già, trẻ nhỏ".

hien-truong-vu-tai-nan

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Q.A)

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/6, tài xế Lê Văn Tùng lái xe khách BKS 98B - 021.48 chạy trên quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến đoạn qua cầu Hổ, xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia), xe khách đâm gãy lan can cầu rồi trượt xuống lòng sông. Do phần đuôi mắc ở thành cầu nên xe không bị lao xuống nước.

Các hành khách trên xe hoảng loạn la hét, đập cửa chắn gió phía sau để thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và người dân đến hiện trường phá cửa kính cứu người trong xe. Vụ tai nạn khiến một cụ bà 78 tuổi thiệt mạng, 8 hành khách khác bị thương.

Ông Tuyến (70 tuổi, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) kể lại lúc ông và hai cháu nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Sau đó, xe nghiêng về phía sông.

"Tôi bị gãy tay trái và dập cơ chân phải. May mắn, hai cháu nhà tôi không việc gì”, ông Tuyến kể.

Trung tá Tống Thành Văn, Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đến 8h30 ngày 4/6, xe khách được giải phóng khỏi hiện trường. Các phương tiện được cảnh sát phân luồng đi hướng khác nên giao thông qua đoạn đường trên không bị ách tắc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Tĩnh Gia điều tra làm rõ.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn