Hé lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết bí ẩn của sinh viên Mỹ bị Triều Tiên bắt

Sức khỏeThứ Tư, 21/06/2017 19:56:00 +07:00

Các bác sĩ của Hoa Kỳ cho rằng, các quan chức cấp cao đã nói dối về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cậu sinh viên Warmbier, và quá trình điều trị khi còn ở trong tù cũng là một yếu tố góp phần gây ra cái chết bí ẩn này.

Các chuyên gia y khoa đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của Otto Warmbier. Cậu sinh viên 22 tuổi này đã chết chỉ vài ngày sau khi được sơ tán khỏi một bệnh viện của Bắc Triều Tiên, nơi cậu đã bị giam 17 tháng trong tù.

Mặc dù các quan chức ở quốc gia bị cô lập này tuyên bố rằng, Warmbier bị ngộ độc, sau đó lại uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến hôn mê, nhưng các bác sĩ Mỹ không đồng ý với kết luận đó.

Các chuyên gia của Cincinnati cho biết, khi trở về nước, Warmbier đã bị tổn thương nhiều mô não nghiêm trọng ở khắp vùng não. Đây là tình trạng chết não do bị thiếu oxy trong một thời gian dài.

bac si my

Các bác sĩ ở Cincinnati cho biết, não của Warmbier bị tổn thương nghiêm trọng, tình trạng này có thể bị gây ra bởi thiếu oxy.

Các nhà thần kinh học cho thấy, cục máu đông, nhiễm trùng hoặc viêm phổi có thể là nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của Warmbier sau khi cậu quay về.

Warmbier bị kết án 15 năm tù do bị buộc tội là có hành vi chống phá nhà nước sau khi cậu thú nhận mình đã ăn trộm một biểu ngữ tuyên truyền của Triều Tiên hồi tháng Một năm ngoái. Bình Nhưỡng cho biết, Warmbier đã được thả vào tuần trước để về "các căn cứ nhân đạo", đồng thời phủ nhận cáo buộc cho rằng, quá trình điều trị cho Warmbier khi cậu bị giam lỏng là một yếu tố gây nên cái chết bất ngờ này.

Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng, Warmbier đã bị ngộ độc ngay sau khi bị kết án, sau đó lại uống thuốc ngủ nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tuy nhiên, lời tuyên bố này hoàn toàn vô căn cứ. Các bác sĩ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về dạng ngộ độc thực phẩm hiếm gặp và thuốc ngủ cũng không được chỉ ra trong trường hợp bệnh này – loại bệnh mà có thể điều trị được bằng chất kháng độc tố. 

Thay vào đó, các bác sĩ nói rằng, tình trạng của Warmbier có thể được mô tả như là một trạng thái tỉnh táo nhưng “không thể hồi đáp”. Họ cho biết thêm, tổn thương não xảy ra khi não bị thiếu oxy trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như ngưng tim.

Ngưng tim là tình trạng tim bị trục trặc sau đó ngừng đập một cách đột ngột. Bệnh nhân sẽ mất ý thức và ngừng thở. Nếu không được điều trị ngay lập tức bằng CPR hoặc các kỹ thuật cứu trợ khác, bệnh nhân sẽ chết trong vài phút.

Thậm chí, những số liệu thống kê về tỷ lệ sống sót của tình trạng này còn ảm đạm hơn: Khoảng 50% số người mắc có thể “hồi sinh” và 10% trong số đó được xuất viện. Trong số những người sống sót, khoảng một nửa bị suy giảm trí não do không nhận đủ oxy.

sinh vien my chet sau khi bi trieu tien bat giu

Ngoài ra, các bác sĩ còn cho rằng, một số yếu tố khác có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Warmbier đó là máu đông, viêm phổi hoặc nhiễm trùng.

Khi não không nhận đủ lượng máu hoặc oxy thì sẽ vô cùng nguy hiểm, càng để lâu thì càng có nguy cơ bị tổn thương não nặng hoặc chết não vĩnh viễn. Với tình trạng của Warmbier, não của cậu đã bị mất ý thức, nhưng cậu vẫn có thể thở và ngủ chứ chưa chết ngay lập tức. 

Tiến sĩ Lori Shutter, Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh nói với NBC News: "Nếu não chúng ta bị thiếu oxy, và đã hơn ba tháng trôi qua... thì cơ hội để sống sót là… tôi không biết rằng đã có ai đó nhìn thấy điều này xảy ra hay chưa”. Tiến sĩ Shutter cho biết, cái chết đột ngột của Warmbier cho thấy, tình trạng của cậu đã vô cùng tệ khi về đến nhà.

Bà cho rằng, gia đình Warmbier nên tập trung vào cải thiện chất lượng cuộc sống thay vì giữ cậu trong tình trạng hôn mê như thế này. Những người bị hôn mê trong một khoảng thời gian dài do tổn thương não lan rộng thì cơ hội sống là rất thấp.

Video: Triều Tiên trao trả tù nhân 22 tuổi trở về Mỹ

"Họ sẽ thấy rằng, việc duy trì sự sống như hiện nay không phải là cách mà Otto muốn. Họ có thể 'làm cho cậu ấy thấy thoải mái hơn'". Các bác sĩ cho rằng, Warmbier có thể bị viêm phổi, xảy ra khi một người hôn mê hít nước bọt vào phổi và dẫn đến nhiễm trùng.

Tiến sĩ Daniel Laskowitz, giáo sư thần kinh tại Đại học Duke nói thêm rằng, các nguyên nhân gây tử vong khác có thể là nhiễm trùng hoặc cục máu đông. Ông nói: "Nếu bạn bị sống thực vật và hoàn toàn không động đậy trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ có nguy cơ tạo thành các cục máu đông".

Cái chết của Warmbier đã khiến cho mọi người bắt đầu nghi hoặc về trại tra tấn tàn bạo của chế độ dưới quyền lãnh đạo Kim Jong Un.

Gia đình của Warmbier hoàn toàn đổ lỗi cái chết của con trai họ cho nhà lãnh đạo Triều Tiên và chính phủ của ông. Fred và Cindy Warmbier đã nói rằng: "Sự ngược đãi tàn nhẫn và khủng khiếp mà con trai chúng tôi phải nhận được từ tay của người Triều Tiên đã đảm bảo rằng, không có sự bù đắp nào có thể làm vơi đi nỗi đau tột cùng của chúng tôi".

417549B700000578-4621798-image-a-18_1497969254843 3

Những hình ảnh cuối cùng của Warmbier bên bạn bè. 

Tổng thống Donald Trump cũng nhắm tới Kim Jong Un sau khi đưa ra lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình Warmbier: "Melania và tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Otto Warmbier khi cậu qua đời", tuyên bố từ Nhà Trắng.

"Không có gì bi thảm hơn đối với các bậc cha mẹ là đánh mất đứa con của mình khi chúng còn quá trẻ. Lời cầu nguyện của chúng tôi là tiếng lòng của gia đình, bạn bè của Otto và tất cả những ai yêu mến cậu ấy.

Số phận của Otto đã khiến cho tôi càng quyết tâm hơn trong việc thực hiện các hành động nhằm ngăn chặn những thảm kịch như vậy xảy ra đối với những người vô tội dưới bàn tay của các chế độ không tôn trọng luật pháp và phẩm chất con người.

Hoa Kỳ một lần nữa lên án sự tàn bạo của chế độ Bắc Triều Tiên khi chúng tôi than khóc trước nạn nhân mới nhất của họ", nội dụng bản tuyên bố của Nhà Trắng được công bố vài giờ sau khi gia đình của nạn nhân 22 tuổi xác nhận cái chết của anh.

Quỳnh Chi (Nguồn: Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn