Hé lộ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ở Nghệ An khiến dư luận bức xúc

Giáo dụcThứ Hai, 12/12/2016 07:20:00 +07:00

Nguyên nhân nữ sinh Nghệ An bị đánh hội đồng được cho là do xúc phạm cá nhân và không phải do ghen tuông.

Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác đen bị hai nữ sinh lớn hơn chửi bới, đánh tới tấp, dùng chân đạp mạnh vào người và tát liên tục vào mặt.

Điều đáng nói, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều nữ sinh khác. Tuy nhiên, tất cả chỉ đứng nhìn, cổ vũ và dùng điện thoại quay lai hình ảnh như một trò vui.

2432423

Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man.  (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, hầu hết mọi người đều tỏ thái độ phẫn nộ, bức xúc khi một nữ sinh nhỏ con lại bị đánh tàn bạo như vậy.

Theo thông tin từ nguồn clip, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại công viên Vườn Xanh, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Được biết, nạn nhân bị đánh dã man là em L.K.O, học sinh lớp 10 G, nữ sinh trực tiếp đánh là em N.T.H  học lớp 12B, cả hai đều là học sinh của trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện Đô Lương.  

Ngoài nữ sinh H. là người chủ mưu trưc tiếp đánh, còn có H.P.A cũng tham gia đánh chung với H.

Tuy nhiên, thông tin về A. chưa được làm rõ.

Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, bạn T.N (học chung trường) cho biết: “Chuyện là do bạn bị đánh nhục mạ bố của H, trong khi bố H chết rồi mà lại đem ra nhục mạ như thế. Nên H nó mới tức lên và đánh chứ không phải như một số người nói vì ghen tuông tình cảm”.

Thầy Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cho biết, nữ sinh H. đánh bạn trong clip từng học tại Trung tâm nhưng đã nghỉ học cách đây hơn một tuần.

Khi còn học, em H. thuộc vào danh sách học sinh hay gây gổ và cá biệt, còn em O. lại  khá hiền lành.

Thầy Thắng cho biết công an huyện Đô Lương đã về Trung tâm để làm rõ sự việc và mới chỉ xác minh được nữ sinh chủ mưu đánh và nạn nhân.

Công an cũng đang điều tra danh tính những nữ sinh tham gia.

Hiện nhà trường đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương để điều tra làm rõ sự việc.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn