Hé lộ nguyên nhân nhóm côn đồ nổ súng bắn chết nam thanh niên ở Gia Lai

Pháp luậtThứ Năm, 14/02/2019 14:59:00 +07:00

Nguyên nhân ban đầu nhóm nghi can nổ súng bắn chết anh Ngô Anh Phương (SN 1985, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) là do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc.

Ngày 14/2, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nhóm nghi can nổ súng bắn chết Ngô Anh Phương (SN 1985, trú huyện Chư Sê) đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Theo cơ quan điều, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc. 

112-1830018

Nơi xảy ra sự việc.  

Trước đó, tối 10/2, anh Phương cùng nhóm bạn đến Tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê đánh bài. Tại đây, Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi cùng trú thị trấn Chư Sê, bạn của anh Phương) và Tôn Thất Thái (25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Hòa cùng Nguyễn Đăng Duy (20 tuổi), Trần Tây Nguyên (23 tuổi) đến nhà mẹ ruột anh Phương để chơi.

Tối cùng ngày, Tôn Thất Thái (25 tuổi) rủ Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) cùng Lê Duy Nhất (25 tuổi), Phạm Văn Phú (23 tuổi), Tôn Thất Quang (21 tuổi) đi tìm Hòa trả thù.

Khi nhóm của Thái đến nhà mẹ ruột của Phương thì phát hiện nhóm bạn của Phương đang đứng trước cổng nên nổ súng bắn.

Vụ nổ súng khiến Phương bị thương nặng và chết sau đó. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường và truy tìm các nghi can đang bỏ trốn khỏi địa phương để xử lý. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn