Hé lộ nguyên nhân Chuck Hagel từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 25/11/2014 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Mỹ đưa ra rất nhiều nguyên nhân có thể khiến ông Chuck Hagel xin rời Lầu Năm Góc.

(VTC News) - Truyền thông Mỹ đưa ra rất nhiều nguyên nhân có thể khiến ông Chuck Hagel xin rời Lầu Năm Góc.

Tờ Independent của Anh viết, sự ra đi của ông Chuck Hagel cho thấy sự cải tổ đột ngột trong hệ thống an ninh của chính quyền Obama. 
Điều này sẽ tạo nên sự không vững chắc trong các chính sách của Mỹ, đặc biệt là liên quan đến vấn đề IS đang nhức nhối hiện nay.
Ông Chuck Hagel trong khoảnh khắc xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
John Boehner, người phát ngôn Nhà Trắng nói: "Việc thay đổi nhân sự này là một phần trong việc thay đổi suy nghĩ trên quy mô lớn về các chiến lược của Mỹ với các mối đe dọa ở nước ngoài, đặc biệt là sự trỗi dậy của các chiến binh Hồi giáo cực đoan IS".

Về vấn đề IS, tờ DW của Đức nói chính quyền Obama 'có cách tiếp cận lộn xộn' và bằng chứng rõ ràng nhất cho sự lỏng lẻo này là tuyên bố của Tổng thống Mỹ vào ngày 28/8: "Chúng ta không có chiến lược nào với IS".

Tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey nói ông sẽ đề nghị Tổng thống Obama sử dụng bộ binh chống Nhà nước Hồi giáo - IS khi cần thiết.

Tuyên bố trên được đưa ra trong phiên điều trần quốc hội ngày 16/9. Đây là lần đầu tiên quan chức quân sự cấp cao Mỹ tham dự phiên điều trần quốc hội kể từ khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố không kích ở Iraq.

Video ông Chuck Hagel tuyên bố từ chức

Ông Dempsey cho biết, các quan chức quân sự Mỹ hiện chỉ đóng vai trò cố vấn tác chiến ở Iraq, hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq lên kế hoạch và phối hợp hành động tác chiến chứ không trực tiếp tham chiến.

"Việc thành lập liên minh quốc tế tham gia chiến dịch chống IS là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, nếu vai trò của liên minh quốc tế thất bại, IS trở thành mối đe dọa với Mỹ, tôi sẽ kiến nghị Tổng thống sử dụng bộ binh chống IS", ông Dempsey nói.

Bên cạnh đó, việc triển khai các cuộc không kích ở Syria và Iraq nhằm chốnglại IS của quân đội Mỹ thời gian qua khiến nhiều quan sát viên phải đặtcâu hỏi.

Họ thắc mắc về tầm quan trọng của thị trấn Kobani khimà nơi này trở thành trọng điểm không kích, họ thắc mắc với hành độngcủa Mỹ hiện nay thì chính quyền Washington đang muốn chứa chấp hay tiêudiệt IS, tất cả đều mơ hồ.

Theo DW, đây không hoàn toàn là lỗi của Hagel, ông được Tổng thống Obama đưa vào vị trí hiện nay để giải quyết một số vấn đề khác. Cũng giống như ông Obama, Chuck Hagel tỏ ra nghi ngờ hiệu quả việc sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề quốc tế, DW cho biết thêm.

Tờ báo Đức cho rằng, từng là cựu binh trong Chiến tranh Việt Nam và lên tiếng phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, ông Hagel lên nắm quyền ở Lầu Năm Góc với mục đích ban đầu là giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ở Afghanistan và cắt giảm ngân sách.

Thế nhưng, không may mắn cho ông, trong năm 2014, có nhiều biến cố liên quan đến quân sự xảy ra, không chỉ một lực lượng IS hùng mạnh đang ngày càng nguy hiểm ở Syria và Iraq, câu chuyện Ukraine cũng khiến Mỹ không ít bận tâm.

Trong lúc đó, ở Washington, chính quyền Obama vẫn đang vật lộn để thích nghi với sự thay đổi về địa chính trị, DW nói.

Tờ báo kết luận rằng, Chuck Hagel không phải là người phù hợp cho vị trí này trong giai đoạn hiện nay. Ông Obama cần một ai đó khác cho vị trí đứng đầu Lầu Năm Góc, một người mà trong một số vấn đề, phải có cách làm không giống như ông.

Tùng Đinh (Theo DW, Independent)
Bình luận
vtcnews.vn