Hé lộ nguyên nhân cán bộ Sở Xây dựng Bình Định bị sát hại

Pháp luậtThứ Bảy, 31/08/2019 10:17:00 +07:00

Trong lúc nói chuyện, Thịnh cho rằng ông Hiệp xúc phạm mẹ mình nên đã lấy dao đâm khiến ông Hiệp thiệt mạng.

Liên quan đến vụ một cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định bị sát hại, công an tỉnh này vừa bắt tạm giam Phan Hoài Thịnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

giet-nguoi-1455074

gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân.  

Qua điều tra ban đầu, ngày 26/8, ông Nguyễn Đức Hiệp (59 tuổi, trú đường Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định) đang ở nhà thì Thịnh đến nói chuyện

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra xô xát vì Thịnh cho rằng ông Hiệp xúc phạm mẹ mình. Bực tức, Thịnh xuống nhà dưới lấy dao đâm ông Hiệp khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. 

Lúc này, Nguyễn Hà Trần Hoàng (18 tuổi, con trai ông Hiệp) về đến nhà thì bị Thịnh lao vào đâm khiến Hoàng bị thương. 

Ngay sau sự việc xảy ra, người dân phát hiện và đưa ông Hiệp cùng Hoàng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hiệp đã chết. 

Gây án xong, Thịnh dùng dao tự sát nhưng được mọi người phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của Thịnh đã ổn định nên bị cơ quan điều tra bắt giữ để xử lý. 

Được biết, Thịnh là cháu gọi ông Hiệp bằng dượng. Thịnh từ Đắk Lắk xuống TP Quy Nhơn để học pha chế.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Bình Định củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn