Hé lộ kế hoạch đóng mới hàng loạt tàu sân bay của Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 17/02/2014 10:20:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Want Chine Times nói Trung Quốc có kế hoạch đóng tất cả 4 tàu sân bay, có cả chạy bằng động cơ hạt nhân để tăng cường sức mạnh hải quân của mình.

Tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã đưa ra báo cáo chính thức về kế hoạch có ít nhất 2 tàu sân bay trong năm 2015, 2016 và khẳng định tàu thứ 2 đang được xây dựng, củng cố thông tin từ các báo cáo không chính thức trước đó.
Ngoài ra, Tân Hoa Xã cũng cho biết Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng 4 tàu sân bay cho Hải quân.
Hiện nay, Trung Quốc có 1 tàu sân bay duy nhất là Liêu Ninh, được nâng cấp, sửa chữa sau khi mua từ Ukraine năm 2012. 
Các tàu mới trong tương lai dự kiến sẽ được xây dựng trong nước và ít nhất ban đầu sẽ thiết kế giống với Liêu Ninh.
 Tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc
Want China Times cũng nói dường như tiến độ xây dựng các tàu sân bay của Trung Quốc đang bị chậm, tuy nhiên, Bắc Kinh đã vạch ra kế hoạch phát triển rõ ràng.
Chương trình tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được chia thành 2 giai đoạn, ban đầu sẽ là 2 chiếc tạo nên đội tàu sân bay, làm các nhiệm vụ cần thiết, 2 chiếc tiếp theo sẽ được đầu tư nhiều hơn và tiên tiến hơn rất nhiều.
Báo cáo cho biết, 2 chiếc tàu sân bay đầu tiên sẽ có tải trọng 50.000 và 55.000 tấn. Giai đoạn 2 các tàu sẽ được nâng cấp tải trọng lên đến 65.000 tấn và có thể dùng năng lượng hạt nhân để hoạt động và có khả năng đi vào hoạt động vào cuối những năm 2020.
Theo Want China Times, tháng này, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua kế hoạch xây dựng tàu sân bay hạt nhân ở giai đoạn 2 nhưng Bộ Quốc phòng từ chối, đồng thời tuyên bố sẽ tập trung cho xây dựng tàu sân bay còn dang dở.
Hiện nay, Trung Quốc chỉ có duy nhất một tàu sân bay Liêu Ninh, được nâng cấp, sửa chữa từ tàu cũ của Nga đã từng bán cho Ukraine và bàn giao cho Hải quân từ 25/9/2012. Thiết kế hiện nay của Liêu Ninh cho phép mang được 30 máy bay chiến đấu cánh cứng - không thể gập.
Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm cất/hạ cánh của J-15 - chiến cơ tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay - đã hoàn thành, nó sẽ là nhóm tấn công chính của lực lượng tàu sân bay mới thành lập.
Cùng với tàu Liêu Ninh, từ đây chiến cơ J-15 đã chính thức hoạt động dưới danh nghĩa Lực lượng tàu sân bay, Hải quân Trung Quốc sau một thời gian dài nghiên cứu, nâng cấp và thử nghiệm.
Bình luận
vtcnews.vn