Hé lộ hàng loạt sai phạm trong đêm hội Pool Party Storm

Thời sựThứ Bảy, 11/07/2015 07:36:00 +07:00

Một chương trình ‘3 không’: Không cấp phép biểu diễn, không hợp đồng thuê địa điểm và không thẩm duyệt trước, dẫn đến sự cố khiến 1 nam sinh bị điện giật chết.

(VTC News) - Một chương trình không được cấp phép đã dẫn sự cố khiến 1 nam sinh bị điện giật chết trong đêm diễn.

Tối ngày 10/7, tại khu vực bể bơi Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị (VHLĐHN) Việt Tiệp Hải Phòng, một nam sinh bị tử vong do điện giật.

Nam sinh này bị điện giật khi lên chụp ảnh với nữ DJ chương trình Pool Party Storm do Công ty truyền thông Tên Bạc và Á Đông đồng tổ chức.

Sáng nay (11/7), Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hải Phòng đã làm việc với Cung VHLĐHN Việt Tiệp Hải Phòng xác minh một số thủ tục liên quan tới chương trình nghệ thuật Pool party Storm do Công ty Truyền thông Tên Bạc tổ chức. 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nam sinh bị điện giật chết khi chạy lên chụp ảnh với nữ DJ  
Theo đó, chương trình biểu diễn thời trang Pool Party Storm (Cơn lốc cảm xúc) do đơn vị Tên Bạc thực hiện tại Cung Việt Tiệp được tổ chức từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 10/7, với nội dung: “Chơi nhạc suốt chương trình. Nhạc không lời tự chơi. Trên Sân khấu không có thời trang và nhóm nhảy…” (trích nguyên văn bản kế hoạch chương trình do Giám đốc Công ty Tên Bạc viết tay và ký). 

Theo hồ sơ phía Cung VHLĐHN Việt Tiệp cung cấp, ngày 1/7/2015, bà Nguyễn Thúy Phương-Giám đốc Công ty Truyền thông Tên Bạc đã gửi đơn tới Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và Sở VHTTDL Hải Phòng đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Pool party Storm. Tuy nhiên, đề nghị trên của Công ty Tên Bạc đã không được đáp ứng bằng giấy phép biểu diễn. 

Thay vào đó, ngay trong bản đề nghị cấp phép biểu diễn này, ông Phạm Đức Quang-Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa (Sở VHTTDL Hải Phòng) lại phê bút gửi ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Cung VHLĐHN Việt Tiệp: “Căn cứ vào NĐ 79/2012/NĐ-CP về việc tổ chức biểu diễn nghẹ thuật, trình diễn thời trang, việc Công ty CP Truyền thông Tên Bạc xin tổ chức tại bể bơi trong Cung, vì phải thẩm định chương trình xong mới cấp phép biểu diễn được. Do vậy, đề nghị anh cho đơn vị thuê và chiều cùng ngày 10/7/2015 Hội đồng nghệ thuật mới duyệt và cấp phép. Kính anh giúp đỡ đơn vị!”. 
'Thư tay' thay giấy phép biểu diễn, có bút phê của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Sở VHTTDL) Hải Phòng 

Các đơn vị này đã bỏ qua nguyên tắc ký kết cho thuê địa điểm biểu diễn nghệ thuật phải có giấy phép biểu diễn.
Chỉ với “phê tay” của ông Phạm Đức Quang-Trưởng phòng nghiệp vụ Sở VHTTDL, ngày 9/7/2015, ông Nguyễn Thanh Bình-Giám đốc Cung VHLĐHN Việt Tiệp đã phê bút, ký “Giao phòng kế hoạch xây dựng kế hoạch tổ chức. Các phòng dịch vụ, KT, BV (kỹ thuật, bảo vệ) triển khai công tác phục vụ, đảm bảo an toàn” mà không cần ký kết hợp đồng?.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Đức Quang cho biết “Chương trình Pool party Storm không có giấy phép biểu diễn vì đơn vị không nộp hồ sơ qua một cửa ở Sở theo quy trình. Mặt khác, phía công ty Tên Bạc chỉ có mỗi đơn đề nghị cấp phép biểu diễn gửi tới Sở. Như vậy, về thủ tục bên Tên Bạc không đủ điều kiện được cấp phép”. 

Trước câu hỏi của phóng viên về căn cứ phê tay gửi tới Cung Việt Tiệp xin giúp đỡ đơn vị cho thuê địa điểm và thông báo thẩm duyệt chương trình chiều 10/7 rồi mới cấp phép khi thủ tục chưa đủ.

"Tôi phê bút để cho phía Cung Việt Tiệp biết, chương trình biểu diễn này sẽ được cấp phép sau khi Hội đồng thẩm duyệt nội dung vào chiều 10/7. Từ đó, phía Cung Việt Tiệp sẽ yên tâm mà tạo điều kiện cho Tên Bạc thuê địa điểm”, ông Quang trả lời.

Theo phản ánh của ekip thực hiện chương trình Pool party Storm tại Hải Phòng, chiều 10/7, họ không thấy Hội đồng thẩm định nào tới duyệt chương trình. Chương trình chính thức được bắt đầu từ 19 giờ tới 22 giờ 30 do sự cố về điện gây ra làm chết người.
Video người đàn ông chết thảm vì điện giật

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn