Hé lộ đồng hồ dành cho những người giàu nhất thế giới

Kinh tếThứ Bảy, 21/03/2015 08:40:00 +07:00

Chiếc đồng hồ nữ trang đắt nhất thế giới có tên The Fascination vừa được hé lộ. Nó được làm từ 153 carat kim cương trắng, có giá 40 triệu USD.

Chiếc đồng hồ nữ trang đắt nhất thế giới có tên The Fascination vừa được hé lộ. Nó được làm từ 153 carat kim cương trắng, có giá 40 triệu USD.

Hãng nữ trang nổi tiếng của Anh Graff đã chế tạo chiếc đồng hồ The Fascination từ 153 carat kim cương trắng tốt nhất. Được mô tả là “chiếc đồng hồ có giá trị nhất thế giới”, có lẽ chiếc The Fascination chỉ dành cho một trong những người giàu nhất thế giới bởi giá cả đắt đỏ của nó.
đồng hồ nhà giàu
Chiếc đồng hồ nữ trang đắt nhất thế giới có tên The Fascination vừa được hé lộ. Nó được làm từ 153 carat kim cương trắng, có giá 40 triệu USD. 
Chiếc đồng hồ nữ trang đắt nhất thế giới này vừa được giới thiệu tại Triễn lãm đồng hồ thế giới lớn nhất BASELWORLD 2015 diễn ra từ ngày 19 - 23/3 tại thành phố Basel xinh đẹp của Thụy Sĩ.

Đặc biệt, chiếc đồng hồ rực rỡ này có thể hoán đổi thành món đồ trang sức hình quả lê 38 carat, đeo như một chiếc vòng tay hoặc chiếc nhẫn.

Chiếc The Fascination có thể cũng được đeo như một chiếc nhẫn giống trong hình minh họa
Chiếc The Fascination có thể cũng được đeo như một chiếc nhẫn giống trong hình minh họa  
Năm ngoái, hãng Graff cũng tạo ra một sự khuấy động tại triển lãm BaselWorld khi giới thiệu chiếc đồng hồ được gắn 110 carat kim cương với nhiều loại màu siêu hiếm.


Ông Laurence Graff, chủ tịch và người sáng lập hãng Graff, khởi nghiệp là một người học việc thiết kế đồ trang sức và thành lập công ty vào năm 1960. Công ty của ông Graff đã đạt nhiều giải thưởng danh giá về trang sức trong những năm 1977, 1994 và 2006.
Chiếc đồng hồ gắn 110 carat kim cương với nhiều loại màu siêu hiếm của hãng Graff ra mắt năm ngoái.
Chiếc đồng hồ gắn 110 carat kim cương với nhiều loại màu siêu hiếm của hãng Graff ra mắt năm ngoái. 
Hiện tại, Graff có cửa hàng trên khắp thế giới, từ Mỹ, Nga, Nam Phi cho đến Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Nguồn: Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn