Hé lộ chân dung 'Nữ thiên thần' gieo rắc nỗi sợ hãi cho IS từ trên không

Thế giớiThứ Sáu, 04/12/2015 12:32:00 +07:00

Trung úy Không quân Nikki Thomas, 36 tuổi, nữ chỉ huy đầu tiên của phi đội RAF, điều khiển phi cơ dội bom IS.

(VTC News) - Trung úy Không quân Nikki Thomas, 36 tuổi, nữ chỉ huy đầu tiên của phi đội RAF, điều khiển phi cơ dội bom IS.
Dù là những tay giết người khát máu nhưng chiến binh IS vẫn lo sợ sẽ bị tước mất phần thưởng trên thiên đường, nếu họ bị các nữ chiến binh giết trên chiến trường.
Nữ phi công Nikki Thomas và Jules Fleming
Nữ phi công Nikki Thomas và Jules Fleming 
Trong chiến dịch ném bom IS của Không quân Hoàng gia Anh, người ta không thể không nhắc đến Trung úy Không quân Nikki Thomas, 36 tuổi, nữ chỉ huy đầu tiên của phi đội RAF, điều khiển phi cơ dội bom IS.
Trung úy Nikki Thomas, người phụ trách Phi đội Số 12 tại RAF Marham, Norfolk đã từng thực hiện nhiệm vụ táo bạo ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân của Anh tại Afghanistan hồi năm 2010.
Người phụ nữ được xem là ‘nỗi khiếp sợ của IS’ này đã điều hành hệ thống vũ khí, gan dạ thực hiện hơn 35 nhiệm vụ tại Afghanistan trong vòng 3 tháng. 
Cô là nữ chỉ huy đầu tiên của phi đội Không quân Hoàng gia Anh (RAF) dẫn đầu các phi vụ ném bom tại Iraq mùa hè vừa qua.
Tháng 12/2009, cô và Trung úy Juliette Fleming, là phi hành đoàn đầu tiên toàn nữ trên máy bay Tornado trong RAF, đã điều khiển chiếc máy bay mang theo bom laser Paveway IV nặng hơn 180 kg, tên lửa không đối đất Brimtone và súng 27mm, thực hiện nhiệm vụ tấn công vào tỉnh Helmand, Afghanistan theo mệnh lệnh của chỉ huy không quân Anh và Mỹ.
Chân dung Trung úy Không quân Nikki Thomas
Chân dung Trung úy Không quân Nikki Thomas 
Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, Thomas vui vẻ nói: "Tôi rất tự hào về tôi bản thân. Tôi đã được bay trong 12 năm và phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng không có việc nào bận rộn và đầy thử thách như thế này, nhưng làm chỉ huy một phi đội là việc thực sự kích thích tôi. Tôi yêu công việc này hơn là ngồi cả ngày với bàn giấy”.
Lớn lên tại Exmouth, Devon, Trung úy Nikki Thomas đã có bằng kỹ sư hàng không tại ĐH Loughborough và gia nhập Không quân Hoàng gia Anh (RAF).
Sau đó, cô đã tham gia đào tạo sĩ quan tại ĐH Cranwell RAF và tham gia chiến đấu chống IS tại Iraq và Afghanistan.
Chia sẻ với báo giới, em gái của nữ phi công, cô Janine Thomas cho biết: “Nikki nói về các đồng đội, những món ăn và những điều nhỏ bé. Chị ấy không bao giờ nói về những nguy hiểm mình gặp phải khi cứu người trên mặt đất. Chị ấy luôn nói rằng: “Ồ, hôm nay bọn chị có một khoảng khắc thú vị nhưng tất cả mọi thứ đều ổn”.
Tháng 10, năm ngoái chỉ huy Kurd Hamid Hashem đã vô cùng sửng sốt khi biết người mà cấp trên điều đến để giúp quân đội Anh chiến đấu với 30 chiến binh thánh chiến ở Rabia, Iraq lại là một phụ nữ.
Tối 2/12, chỉ 57 phút sau khi quốc hội Anh chính thức phê chuẩn việc không kích các nhóm khủng bố sang cả Syria, với 397 phiếu thuận và 223 phiếu chống, các máy bay Không quân hoàng gia Anh đã bắt đầu phá hủy các giếng dầu của IS.
7 quả bom Paveway IV có cảm biến laser dẫn đường đảm bảo độ chính xác cao đã được thả xuống 6 mục tiêu xung quanh mỏ dầu Omar ở miền Đông Syria từ 4 chiếc Tornado cất cánh từ căn cứ không quân của Anh ở đảo Cyprus.


Minh Lý (Theo Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn