Hé lộ 'bí mật' đa cấp Lô Hội cất giữ 4 năm qua

Kinh tếThứ Năm, 26/09/2013 06:46:00 +07:00

(VTC News) – Trong 4 năm qua, chỉ tính riêng ở Thái Bình, hơn 15.000 người đã giúp chủ nhân công ty Lô Hội "đút túi" hơn 200 tỷ đồng.

(VTC News) – Trong 4 năm qua, chỉ tính riêng ở Thái Bình, hơn 15.000 người đã giúp chủ nhân công ty Lô Hội "đút túi" hơn 200 tỷ đồng.

Cách đây hơn 7 năm, vào ngày 8/3/2006, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội (sau đây gọi tắt là công ty Lô Hội) trụ sở chính ở 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP HCM được Sở Thương mại thành phố cấp “Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp”.

Đó là thời điểm đánh dấu sự ra đời của Lô Hội – một trong những doanh nghiệp bán hàng đa cấp hùng mạnh nhất ở Việt Nam.

Thế nhưng từ trước đó, vào ngày 1/1/2006 Công ty Lô Hội đã ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và du lịch Sao Mai (ở địa chỉ số 223, Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về việc Sao Mai làm đại lý bán hàng cho Lô Hội ở Hải Phòng và các vùng phụ cận.

Lô Hội Thái Bình
Một kiểu học nhóm của học viên Lô Hội 

Theo hợp đồng này, Công ty Sao Mai sẽ được hưởng 5% doanh thu bán hàng cùng 10 triệu đồng hàng tháng (gia hạn hợp đồng đến hết tháng 12/2012).


Tới tháng 5/2009, Công ty Sao Mai mở chi nhánh tại Thái Bình, được Sở kế hoạch và đầu tư Thái Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở địa chỉ km số 6, đường 10, thị trấn Vũ Thư.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cho đến nay, Sở Công thương Thái Bình chưa nhận được bất kỳ thủ tục thông báo nào của công ty Lô Hội về những hoạt động bán hàng đa cấp kể trên tại địa bàn tỉnh.

Sau nhiều lần đổi chủ và trụ sở, theo như đăng ký, từ ngày 19/12/2012 đến nay, Giám đốc của chi nhánh này là một nữ doanh nhân ở Bắc Giang. Ngoài ra, chi nhánh này còn có 6 nhân sự khác là 2 kế toán, 1 thu ngân, 2 thủ kho và 1 lao công.

“Nuốt trọn” hơn 200 tỷ đồng

Ngày 24/6/2013, Sao Mai ký hợp đồng với bà Phạm Thị Thụ (nhà nghỉ Mai Hương) thuê nhà, sân trong của bà Thụ tại Km6 đường 10 thị trấn Vũ Thư làm trung tâm phân phối, bán hàng trong thời hạn 3 năm.

Từ đó, tại khu vực này thường xuyên thu hút, tụ tập hàng nghìn người để hội họp, chia sẻ cách bán hàng đa cấp, giới thiệu tiếp thị sản phẩm (thuốc đánh răng, dầu gội, mỹ phẩm có thành phần được chiết xuất từ cây Lô Hội).

Đến ngày 1/6/2012, các “ông chủ” của Lô Hội ký hợp đồng thuê hội trường, trang thiết bị âm thanh với công ty TNHH Nguyễn Ngọc Minh Châu (Song An, Vũ Thư, Thái Bình) để thực hiện việc hội họp sinh hoạt giới thiệu sản phẩm tiếp thị khách hàng và bán hàng.

Đáng lưu ý, chi nhánh này chỉ bán hàng cho các thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty Lô Hội. Họ đều có thẻ, có mã số và có hợp đồng làm nhà phân phối ký với công ty Lô Hội.

Doanh thu của chi nhánh trung bình một tháng khoảng 5 – 8 tỷ đồng. Tổng số hàng nhập về trong 4 năm (2009 – 2012) trị giá 223.397.217.309 đồng, và tổng số hàng bán ra trong 4 năm trị giá hơn 221 tỷ đồng.

Lô Hội Thái Bình
Giữa cái nắng nóng 38 độ C, học viên Lô Hội "giam" mình trong phòng kín, chất đầy đồ đạc 
Theo kết luận điều tra của công an tỉnh Thái Bình, những người tham gia mạng lưới này chủ yếu thông qua người thân, bạn bè giới thiệu đến Thái Bình tìm hiểu về quy chế bán hàng của công ty.


Nếu họ đồng ý tham gia phải nộp 100.000 đồng để làm thủ tục, ký hợp đồng, làm thẻ và nộp 4.150.000 đồng để mua sản phẩm của công ty mang đi bán. Khi được công nhận là thành viên, họ được cấp mã số nhân viên (quy định là 1cc), nếu phát triển thêm được 1 thành viên khác thì được 2cc.

Người nào từ 2cc trở lên được coi là trợ lý, đến 25cc là giám sát, đến 120cc là quản lý và từ 120cc trở lên là quản lý cao cấp.

Để được hưởng hoa hồng bán hàng cao thì trong 2 tháng liên tiếp, họ phải đạt doanh số bán hàng là 2 chỉ tiêu. Do đó, họ luôn cố gắng mua hàng đi bán hoặc phát triển mạng lưới để được hưởng hoa hồng hoặc hưởng lương khi có cấp chức trong mạng lưới.

Hiện chi nhánh tại Thái Bình đã phát triển được số người tham gia mạng lưới là 15.706 người, trong đó trợ lý giám sát 7.853 người, giám sát 622 người, trợ lý quản lý 198 người và quản lý 75 người.

Về nhân viên của công ty trên địa bàn tỉnh, chủ yếu họ thuê trọ ở các xã Minh Quang, Song An, Tân Hòa, Hòa Bình, thị trấn Vũ Thư – huyện Vũ Thư và phường Phú Khánh, thôn Nghĩa Chính – xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Theo thống kê của công an tỉnh đến ngày 25/7 vừa qua, tổng số hộ có phòng trọ cho thuê là 180 (thành phố 95, Vũ Thư 85) với 458 phòng trọ (thành phố 251, Vũ Thư 207) và có 2.794 người (nam 1948, nữ 846, trong đó thành phố có 1817 nam, 509 nữ còn ở Vũ Thư có 977 nam và 337 nữ).

Đến ngày 13/8, theo thống kê, tổng số hộ có phòng cho thuê giảm 7 hộ so với trước khiến tổng số phòng trọ giảm 20 phòng. 
Không chỉ thế, số lượng học viên của Lô Hội cũng giảm đáng kể (292 người). Số người đã khai báo nhưng chưa được cấp sổ tạm trú là 1.720 người (trong đó thành phố có 1.570 người, Vũ Thư có 150 người).

Số phòng trọ có người cho thuê ở không đảm bảo diện tích bình quân 3m2/người là 67 hộ = 86 phòng, trong đó thành phố có 41 hộ = 55 phòng, Vũ Thư có 26 hộ = 31 phòng.

Những bê bối, vi phạm

Cảnh học viên Lô Hội hò hét
Cảnh học viên Lô Hội hò hét 

Theo thống kê của công an tỉnh Thái Bình, từ năm 2011 đến nay đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến nhân viên công ty Lô Hội gồm 1 vụ cướp tài sản và vụ chết dưới nước.


Vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 22/7/2011 với 5 đối tượng là nhân viên của công ty Lô Hội, quê gốc ở Nghệ An. 
Công an tỉnh nhận định, tình hình hoạt động của công ty Lô Hội tại Thái Bình rất phức tạp, doanh thu lớn, nhưng đến nay vẫn chưa làm các thủ tục thông báo với Sở công thương của tỉnh. 
Nhóm đối tượng này đã dùng điếu cày, ống nhựa khống chế cướp của anh Nguyễn Văn Dung (1990) trú tại Thanh Lương, Thanh Liêm, Hà Nam – lái xe taxi của hãng Mai Linh số tiền 500 nghìn đồng. Công an Thái Bình đã khởi tố vụ án đó.


Một vụ việc khác xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 20/12/2011. Vào khoảng thời gian trên, người dân địa phương phát hiện một xác chết tại sông Pari, cách cầu Đa Sô khoảng 200 mét về phía thành phố. 
Qua xác minh, nạn nhân là Nguyễn Hữu Tăng (1991), trú tại thôn Đồng Tiến, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, là công nhân của công ty Lô Hội.

Do gia đình đã có đơn xin miễn khám nghiệm tử thi nên các đơn vị chức năng đã giao tử thi cho gia đình mai táng.

Công an tỉnh nhận định, tình hình hoạt động của công ty Lô Hội tại Thái Bình rất phức tạp, doanh thu lớn, nhưng đến nay vẫn chưa làm các thủ tục thông báo với Sở công thương của tỉnh.

Trong khi đó, việc sinh hoạt của các nhân viên bán hàng đa cấp gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều vi phạm liên quan như xây dựng, bảo vệ môi trường...

Trước đó, ngày 10/10/2012, chi cục Quản lý thị trường (Sở công thương Thái Bình) từng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với chi nhánh công ty Sao Mai tại Thái Bình về các hành vi vi phạm: không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm giao dịch mua bán hàng và nhãn phụ hàng hóa không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc.

Tiếp tục  kiểm tra sau khi có phản ánh của VTC News, đoàn kiểm tra liên ngành còn phát hiện và xử lý nhiều vi phạm khác của chi nhánh công ty này ở Thái Bình.

Sau hơn 1 tháng vào cuộc, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các lực lượng chức năng ở Thái Bình đã làm gì và được gì? Mời quý độc giả đón đọc kì tiếp theo.


Nhóm PV VTC News


Bình luận
vtcnews.vn