HĐND TP.HCM công bố hàng loạt nhân sự mới

Thời sựThứ Hai, 26/11/2018 22:21:00 +07:00

Chiều 26/11, HĐND TP.HCM khoá IX tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu nhân sự các ban HĐND và ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 -2021.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chánh Văn phòng HĐND TP, giữ chức danh Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

img4221-1543230133130200480018

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng các cá nhân vừa được bầu vào các ban HĐND TP. (Ảnh: Bảo Nghi)

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước sinh năm 1979, quê quán xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ông là thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị; từng giữ các chức vụ như: Chánh Văn phòng HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ…

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP đối với ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1972). Ông Nguyễn Văn Dũng được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 1.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân, giữ chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Đạt sinh năm 1972, quê quán phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị, ông Nguyễn Văn Đạt từng giữ các chức vụ như sau: Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông…

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP đối với ông Nguyễn Hồng Hà. Ông Nguyễn Hồng Hà đã được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung Ủy viên UBND TP đối với ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP, và ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm các chức danh Uỷ viên UBND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp; ông Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư Lệnh TP, nghỉ hưu theo quy định; ông Ngô Văn Triển, Trưởng Ban Dân tộc TP, nghỉ việc theo nguyện vọng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng miễn nhiệm các chức danh Hội thẩm TAND TP đối với ông Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Hiệp hội doanh nghiệp TP.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn