Hậu vệ Ukraine yêu cầu khai trừ Nga khỏi thể thao thế giới

Bóng đá AnhThứ Ba, 01/03/2022 15:32:00 +07:00
(VTC News) -

Hậu vệ Oleksandr Zinchenko của Man City đưa ra thông điệp yêu cầu khai trừ các vận động viên Nga khỏi tất cả các môn thể thao, không chỉ riêng bóng đá.

Trên trang cá nhân, hậu vệ Oleksandr Zinchenko của Man City đưa ra thông điệp đề nghị thế giới cần khai trừ Nga khỏi tất cả các môn thể thao, không chỉ riêng bóng đá, bóng rổ hay một số môn phổ biến khác.

Cụ thể, cầu thủ trẻ người Ukraine đưa ra 5 yêu cầu, bao gồm: Loại trừ Nga khỏi tất cả các môn thể thao; cấm tất cả các VĐV Nga tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào; ngừng bán bản quyền phát sóng các giải đấu thể thao quốc tế cho truyền thông Nga; cấm các công ty Nga làm tài trợ cho các giải đấu, các CLB quốc tế; ủng hộ Ukraine.

Hậu vệ Ukraine yêu cầu khai trừ Nga khỏi thể thao thế giới - 1

Zinchenko yêu cầu trừng phạt thể thao Nga. 

Phản ứng của Zinchenko xuất phát từ cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Hôm 24/2, quân đội Nga tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở miền Đông, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa hai nước. Nhiều CLB, cầu thủ trên khắp thế giới đã bày tỏ thông điệp phản đối chiến tranh, đòi lại công bằng cho người dân Ukraine.

Rạng sáng nay 1/3 (giờ Việt Nam), FIFA và UEFA thông qua quyết định tạm đình chỉ các đội tuyển thể thao của Nga dự các giải quốc tế. Cụ thể, đội tuyển Nga bị xóa tên khỏi vòng play-off World Cup 2022, đội tuyển nữ Nga không được dự EURO, còn CLB Spartak Moskva bị loại khỏi vòng 1/8 Europa League.

Đáp trả lại quyết định của FIFA và UEFA, phía Nga nêu quan điểm: "Liên đoàn Bóng đá Nga không đồng ý với quyết định của FIFA cà UEFA về việc cấm tất cả các đội tuyển Nga tham dự những trận đấu quốc tế. Chúng tôi cho rằng, quyết định này đi trái với chuẩn mực và nguyên tắc thi đấu quốc tế cũng như tinh thần thể thao.

Nó có tính chất phân biệt, đối xử rõ ràng và ảnh hưởng đến số lượng lớn vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của các CLB và ĐTQG và hàng triệu người hâm mộ Nga và nước ngoài. Những hành động như vậy đang chia rẽ cộng đồng thể thao thế giới vốn luôn tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và độc lập khỏi chính trị". 

Theo báo chí quốc tế, Nga có thể kiện FIFA, UEFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đảo ngược quyết định này.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn