Dịch viêm phổi Vũ Hán: Bóng đá Trung Quốc cấm khán giả, cầu thủ phải đón Tết xa nhà

Hậu trườngThứ Bảy, 25/01/2020 15:06:48 +07:00
(VTC News) -

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc không được về đón Tết cùng gia đình do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp Vũ Hán.

Đội tuyển Trung Quốc vừa kết thúc đợt tập huấn đầu tiên của năm 2020 cách đây vài ngày để đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ buộc phải ở lại trung tâm huấn luyện ở Quảng Châu, thậm chí sẽ phải xa nhà thêm một thời gian dài nữa.

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) yêu cầu các cầu thủ quê ở Hồ Bắc không được về quê trong kỳ nghỉ Tết này do lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus corona. Cả đội tuyển nam và nữ Trung Quốc đều được khuyến cáo tránh xa các vùng dịch, ít nhất là đến đợt tập trung tiếp theo để đảm bảo sức khỏe trước những giải đấu quan trọng sắp tới.

Dịch viêm phổi Vũ Hán: Bóng đá Trung Quốc cấm khán giả, cầu thủ phải đón Tết xa nhà - 1

Cầu thủ Trung Quốc đeo khẩu trang khi vừa trở về từ chuyến tập huấn nước ngoài.

CFA cũng buộc phải điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội và chuẩn bị phương án hoãn vô thời hạn nếu cần thiết, theo đề nghị của Ủy ban thể thao Trung Quốc. Trước mắt, trận tranh Siêu cúp và mùa giải Super League của Trung Quốc chắc chắn bị lùi lịch nhưng chưa xác định thời gian tổ chức cụ thể.

Trận đấu giữa CLB SIPG Thượng Hải và Buriram United ở vòng loại AFC Champions League không bị hoãn. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu phải tổ chức trận đấu trên sân vận động không khán giả. Vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra ở Vũ Hán cũng được rời tới Nam Kinh.

Các câu lạc bộ Trung Quốc cũng lên phương án để bảo vệ các cầu thủ trước mối đe dọa dịch bệnh, trong đó có việc đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, trừ lúc tập luyện.

CLB Thân Hoa Thượng Hải áp dụng chế độ "thiết quân luật" với 5 quy tắc phòng dịch, yêu cầu các cầu thủ phải báo cáo với ban huấn luyện và đội ngũ y tế hằng ngày. Đội Quảng Châu Hằng Đại trang bị khẩu trang đầy đủ cho tất cả các thành viên ngay khi vừa đáp chuyến bay trở về từ Dubai (UAE).

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn