Hậu trường hài hước ít người biết của 'Đội đặc nhiệm nhà C21'

Sao ViệtThứ Hai, 13/07/2020 07:14:41 +07:00

Lỡ buổi casting vì đi nhầm sang đài truyền hình, Đức Thịnh phải "ăn vạ" để có cơ hội nhận vai trong "Đội đặc nhiệm nhà C21".

Đội đặc nhiệm nhà C21 là bộ phim thiếu nhi lên sóng hè năm 1998. Nội dung xoay quanh 5 người bạn cùng lớp, chung sở thích phá án, gồm Minh "Tổ Cú", Sơn "Sọ", Sáng "Béo", Tùng "Quắt" và Quang "Sọt". Trong quá trình hoạt động, nhóm đã kết nạp thêm hai cô bạn đáng yêu và thông minh, đó là Hạnh "Tăm Tre" và Tuyết "Mèo Con".

Tuy là những cô cậu học sinh cấp hai, đội đặc nhiệm vẫn phá được nhiều vụ án quan trọng, góp phần vào sự bình yên của khu tập thể và trường học.

Hậu trường hài hước  ít người biết của 'Đội đặc nhiệm nhà C21' - 1

Đội đặc nhiệm nhà C21 là bộ phim được yêu thích năm 1998.

Tác phẩm của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của nhà văn Lê Tấn Hiển, là ký ức đẹp trong tuổi thơ nhiều khán giả. Diễn viên Đức Thịnh (vai Sơn sọ) tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường hài hước.

Vai Sơn "Sọ" vốn đã có chủ

Sơn "Sọ" là lớp trưởng lại giỏi võ nhất đội. Trong nhiều vụ án, cậu đóng vai trò then chốt để tìm ra chân tướng sự việc. Người đảm nhận vai diễn là Đức Thịnh.

"Ngày casting, thay vì đi tới hãng phim truyện, tôi lại đi nhầm sang đài truyền hình. Đến khi họ tuyển xong hết rồi, tôi mới nhận ra là mình đến sai địa điểm", Đức Thịnh kể về kỷ niệm ngày thi tuyển đóng phim.

Anh cho biết, lúc đó, ê-kíp casting đang ở một quán cà phê gần đấy nên anh đã đi ra "ăn vạ". "Tôi cứ đứng đấy nói: 'Các chú mà không cho cháu casting, cháu không về đâu'. Thế là các bác cho cơ hội", nam diễn viên tiết lộ.

Hậu trường hài hước  ít người biết của 'Đội đặc nhiệm nhà C21' - 2

Sơn "Sọ" do diễn viên Đức Thịnh thủ vai.

Theo chia sẻ, vai Sơn "Sọ" vốn đã định đoạt cho một cậu diễn viên lớp 8. Đức Thịnh, khi đó học lớp 10, tự đánh giá rằng "nhan sắc" của anh không bằng cậu bé đó. Tuy nhiên, phần thể hiện của anh đã thuyết phục được chủ nhiệm đoàn phim.

"Lúc đó, tôi học lớp 10 còn các bạn diễn mới học lớp 8. Thành ra, tôi to lớn nhất đội. Chủ nhiệm nhìn tôi cười rồi bảo không sao, Sơn "Sọ" giỏi võ nên to một tí cũng được", Đức Thịnh bồi hồi chia sẻ.

Tuyết "Mèo Con" được cả nhóm cảm mến

Theo Đức Thịnh, cả năm bạn diễn nam trong đoàn đều dành cho nữ diễn viên Thu Trang (vai Tuyết "Mèo Con") những tình cảm tốt đẹp trong thời gian bấm máy.

Một buổi trưa, khi cả đoàn đang ăn cơm, Tùng Lâm (vai Sáng "Béo") bất ngờ bày tỏ tình cảm với Thu Trang. Tùng Lâm khi đó còn là một cậu bé. Sau khi bộc lộ tình cảm, nam diễn viên đã ngại ngùng, đánh rơi cả hộp cơm rồi bỏ chạy trong khi Thu Trang chưa kịp hiểu chuyện.

"Sau vụ 'tỏ tình' ấy, chúng tôi mới ngồi lại tâm sự với nhau. Chúng tôi lúc đó mới ồ à rằng hóa ra tất cả đều cảm mến Tuyết", Đức Thịnh kể lại.

Hậu trường hài hước  ít người biết của 'Đội đặc nhiệm nhà C21' - 3

Nữ diễn viên Thu Trang hóa thân Tuyết "Mèo Con".

Tuy là con gái, Tuyết không hề kém cạnh so với các cậu bạn trong việc phá án. Sau Đội đặc nhiệm nhà C21, Thu Trang không còn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật.

Đang quay phim thì dỗi

Các diễn viên chính của Đội đặc nhiệm nhà C21 vốn là những cô, cậu trẻ con. Thế nên, hậu trường không thiếu những khoảnh khắc dở khóc, dở cười kiểu con nít.

"Hôm đó, Tùng 'Quắt' bị bác đạo diễn nhắc nhở về diễn xuất xong là cậu ta giận. Cậu ấy bảo không diễn nữa rồi đùng đùng đòi bỏ về. Thấy thế, cả đoàn phải dừng quay, rồi hứa mua bánh, kẹo thì Tùng 'Quắt' mới đổi ý", Đức Thịnh bật cười.

Hậu trường hài hước  ít người biết của 'Đội đặc nhiệm nhà C21' - 4

 

Người đảm nhận vai Tùng "Quắt" là diễn viên Thanh Hải, anh trai của diễn viên Bích Hiền. Sau này, Thanh Hải không may gặp tai nạn, qua đời sớm.

Đức Thịnh bày tỏ: "Tôi ao ước có thể tái sản xuất Đội đặc nhiệm nhà C21. Đó là cơ hội để tôi tưởng nhớ tới Thanh Hải".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn