Hậu quả kinh hoàng từ vết nhện độc cắn

Sức khỏeThứ Sáu, 18/10/2013 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Bị nhện độc cắn gây những hậu quả không thể ngờ, bạn cần biết con nhện trong nhà mình có phải là nhện độc hay không. (Hùng Phú)

Một bà mẹ trẻ đã tá hoả khi trông thấy con gái 15 tháng tuổi của mình cầm trên tay một trong những con nhện độc nhất thế giới. May mắn là em bé chưa bị cắn.

Một bà mẹ trẻ đã tá hoả khi trông thấy con gái 15 tháng tuổi của mình cầm trên tay một trong những con nhện độc nhất thế giới. May mắn là em bé chưa bị cắn.

Chị Sadie Perry, 27 tuổi, ngụ tại Anh, đã chụp lại hình ảnh con nhện mà em bé trước đó đã cầm và tải lên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn bè của chị nhận ra đó là loài nhện False Widow, loài nguy hiểm chết người nhất tại Anh.

Chị Sadie Perry, 27 tuổi, ngụ tại Anh, đã chụp lại hình ảnh con nhện mà em bé trước đó đã cầm và tải lên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn bè của chị nhận ra đó là loài nhện False Widow, loài nguy hiểm chết người nhất tại Anh.

Khi chụp hình con nhện, tôi không có bất cứ cảm giác lo sợ nào bởi vì tôi không sợ nhện. Tuy nhiên, đến khi bạn bè nói rằng đó là loài nhện cực kỳ độc, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo âu, chị chia sẻ.

Khi chụp hình con nhện, tôi không có bất cứ cảm giác lo sợ nào bởi vì tôi không sợ nhện. Tuy nhiên, đến khi bạn bè nói rằng đó là loài nhện cực kỳ độc, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo âu, chị chia sẻ.

Hình ảnh vết thương của một bé trai 4 tuổi, ngụ tại Shropshire, do loài nhện độc này gây ra. Theo chuyên gia nghiên cứu động vật Owen Leyshon, loài nhện độc False Widow là một trong số ít loài có thể gây ra những vết thương kinh hoàng cho con người.

Hình ảnh vết thương của một bé trai 4 tuổi, ngụ tại Shropshire, do loài nhện độc này gây ra. Theo chuyên gia nghiên cứu động vật Owen Leyshon, loài nhện độc False Widow là một trong số ít loài có thể gây ra những vết thương kinh hoàng cho con người.

Còn đây là vết đốt tương tự của loài nhện False Widow gây ra. Nạn nhân là cầu thủ bóng đá Steve Harris, vết thương khiến anh vĩnh viễn giã từ sự nghiệp cầu thủ.

Còn đây là vết đốt tương tự của loài nhện False Widow gây ra. Nạn nhân là cầu thủ bóng đá Steve Harris, vết thương khiến anh vĩnh viễn giã từ sự nghiệp cầu thủ.

Trước đó, một nạn nhân 39 tuổi, Ricki Whitmore, gần như mất đi chân trái khi bị nhện False Widow cắn trúng. Các bác sĩ buộc phải xẻ chân nạn nhân ra để lấy nọc độc khỏi cơ thể.

Trước đó, một nạn nhân 39 tuổi, Ricki Whitmore, gần như mất đi chân trái khi bị nhện False Widow cắn trúng. Các bác sĩ buộc phải xẻ chân nạn nhân ra để lấy nọc độc khỏi cơ thể.

Các nhà khoa học cho biết, “bà góa giả” thuộc loài nhện Steatoda, đang phát triển mạnh và di cư ra khắp nước Anh do sự biến đổi khí hậu làm thời tiết ấm lên. Giống nhện này có màu tím và đen, to bằng một đồng xu cỡ vừa.

Các nhà khoa học cho biết, “bà góa giả” thuộc loài nhện Steatoda, đang phát triển mạnh và di cư ra khắp nước Anh do sự biến đổi khí hậu làm thời tiết ấm lên. Giống nhện này có màu tím và đen, to bằng một đồng xu cỡ vừa.

Bình luận
vtcnews.vn