Hậu Maidan: Vẫn còn hơn 100 người phải nằm viện

Thế giớiThứ Năm, 27/03/2014 04:32:00 +07:00

(VTC News) -Hãng tin RIA Novosti loan báo hơn 100 nạn nhân các vụ xung đột tại quảng trường Maidan (Kiev) vẫn đang phải nằm viện chữa trị các chấn thương.

(VTC News) -Hãng tin RIA Novosti hôm nay đưa tin hơn 100 nạn nhân các vụ xung đột tại quảng trường Maidan (Kiev) vẫn đang phải nằm viện chữa trị các chấn thương. 

Từ ngày 18/2, đã có hơn 1500 người phải nhờ đến các bác sĩ chữa trị do hậu quả các vụ xung đột. Nguồn tin này được dẫn từ Thông báo của Cơ quan y tế thủ đô Kiev ngày 27/3.
Những người biểu tình ở Kiev, Ukraine 

Từ 10h 20 phút (giờ Kiev) ngày 18/2 đã có 1545 người phải nhập viện. Hiện nay, tại các bệnh viện ở thủ đô vẫn còn 110 người nằm chữa trị - Thông báo cho biết.
Cụ thể, ngay từ đầu ngày 18/2 đã có 17 nạn nhân, trong đó có 12 người phải nhập viện cấp cứu với các chấn thương sọ não, viêm đường hô hấp, co giật...
Bộ Y tế Ukraine cũng công bố số liệu chính thức : đã có 103 người tử vong từ ngày 30/11/2013.
Khủng hoảng chính trị ở Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 11/2013, khi Chính phủ nước này tuyên bố hủy bỏ ký Hiệp định liên kết thương mại với EU. 
Phong trào chống đối bắt đầu xảy ra trên khắp đất nước, với tên gọi EuroMaidan và đến tháng 1/2014, căng thẳng leo thang với những vụ xung đột giữa những người biểu tình có vũ trang với cơ quan bảo vệ pháp luật Ukraine. 
Ngày 21/2, tổng thống Ukaine Yanukovich và thủ lĩnh các phe đối lập đã ký thỏa thuận nhằm chấm dứt khủng hoảng và các vụ đụng độ đẫm máu ở Kiev. 
Tuy nhiên sau đó, Quốc hội nước này đã phá vỡ thỏa thuận, thay đổi Hiến pháp, phế truất tổng thống Yanukovich khiến ông này sau đó phải rời khỏi đất nước. 
Ngày 27/2, Quốc hội Ukraine thông qua danh sách Chính phủ lâm thời với chức danh Thủ tướng thuộc về ông Arseny Yatsenyuk. 
Ngày hôm sau, tuyên bố tại cuộc họp báo ở thành phố Rostov trên sông Đông của Nga, ông Yanukovich tuyên bố ông vẫn là tổng thống hợp hiến của Ukraine.

Phan Hà Anh
Bình luận
vtcnews.vn