Hậu ly hôn, cô gái xách thịt lợn, quà cáp trị giá hơn 600 triệu trả chồng cũ

TrẻThứ Ba, 18/10/2022 15:30:00 +07:00

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, dân mạng không ngớt lời khen ngợi cô gái đầy "khí phách và anh hùng".

Đối với một số cặp vợ chồng, quyết định đi đến ly hôn chỉ là khởi đầu của một cuộc cãi vã khác. Về chuyện chia tài sản, vấn đề tiền bạc, thậm chí còn có người nhắc đến cả những khoản hồi môn. Tuy nhiên, cuộc ly hôn của cặp vợ chồng ở An Huy, Trung Quốc dưới đây lại không đi theo hướng thông thường.

Một cô gái đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền và quà cáp hồi môn trị giá 188.000 nhân dân tệ (hơn 630 triệu VND), thậm chí cả thịt lợn nằm trong phần sính lễ cũng được cô đem đến trả không thiếu một gram.

Hậu ly hôn, cô gái xách thịt lợn, quà cáp trị giá hơn 600 triệu trả chồng cũ - 1

Số tiền mặt và thịt heo được cô gái trả lại chồng cũ không thiếu một xu hay một gam nào. 

Ngoài ra, ở góc phòng khách, cô dâu còn trả lại rượu, quà, sữa, chăn bông và nhiều lễ vật khác nhau, dù sao cô cũng không đòi hỏi gì từ chú rể và trả lại tất cả. Lý do rất đơn giản, từ đây về sau, hai người và hai gia đình sẽ không còn mắc nợ gì nhau, không liên quan đến nhau nữa. 

Video cô gái trả lại của hồi môn cho chồng cũ sau khi ly hôn.

Hậu ly hôn, cô gái xách thịt lợn, quà cáp trị giá hơn 600 triệu trả chồng cũ - 2

Bên cạnh đó, còn là quà cáp, sính lễ. 

Chính gia đình đàng trai cũng không khỏi bất ngờ khi nhận lại của hồi môn, quà đính hôn do vợ cũ trả lại. Người chồng cũ cho biết: “Trên đời này có những người phụ nữ là người yêu, ghét rõ ràng và rất có lý, nhưng đến mức trả lại cả thịt lợn khiến tôi thấy rất khó chịu. Điều này thực sự hiếm khi xảy ra trong đời thực”.

Sau khi nhận phần tiền mặt và quà đính hôn được trả lại, người chồng cũ đã làm một video và đăng tải lên mạng khiến dân tình bàn tán xôn xao. 

Hậu ly hôn, cô gái xách thịt lợn, quà cáp trị giá hơn 600 triệu trả chồng cũ - 3

Căn phòng khách của nhà chồng cũ ngập những món quà hồi môn được cô gái trả lại. 

Rất nhiều người không thể hiểu được hành động của nhà gái. Trên thực tế, cả hai đã từng là “vợ chồng hợp pháp” nên dù có phán quyết của tòa cũng không thể hoàn trả hết lễ vật đính hôn, và nếu có thì hoàn trả 2/3 phần hồi môn cũng là quá nhiều. 

Suy cho cùng, cô gái cũng đã đánh đổi khoảng thời gian tuổi trẻ và tình cảm của mình, cũng cần được an ủi về tinh thần, và tình cảm thì không thể đo đếm được bằng tiền bạc.

Trong khi đó, một số khác cho rằng cô gái này quả thực rất đặc biệt. Hành động của cô khiến cho cuộc ly hôn cũng trở nên êm đềm hơn, không có bất kỳ tranh chấp nào. Nhưng ở một góc nhìn khác, người ta có thể cảm nhận được sự kiên quyết và dứt khoát của cô gái này khi ly hôn như thế nào.

Cersei (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn