Hậu bầu cử Tổng thống, quân đội Mỹ - Trung đàm phán nhiều ngày

Quân sựThứ Năm, 12/11/2020 15:34:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/11, quân đội Trung Quốc và Mỹ bắt đầu hội đàm 3 ngày liền để thảo luận về kiểm soát đại dịch COVID-19, viện trợ nhân đạo và phòng chống thiên tai.

Theo tuyên bố ngắn từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nội dung các cuộc thảo luận tập trung vào phòng chống và kiểm soát đại dịch COVID-19, hợp tác ứng phó với lụt bão và hợp tác dân sự - quân sự. Các cuộc họp sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Các nhà quan sát cho biết, hội đàm lần này nằm trong khuôn khổ trao đổi thường xuyên lần thứ 16 giữa quân đội hai nước, có thể giúp giảm nguy cơ xung đột lớn giữa hai quốc gia trong bối cảnh Mỹ thay thế một loạt nhân sự Lầu Năm Góc sau bầu cử.

Hôm 9/11, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, trong khi 3 quan chức Lầu Năm Góc khác cũng từ chức một ngày sau đó.

Hậu bầu cử Tổng thống, quân đội Mỹ - Trung đàm phán nhiều ngày  - 1

Quân đội Mỹ - Trung đàm phán nhiều ngày trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang. (Ảnh: Reuters)

Động thái này làm dấy lên lo ngại về việc ông Trump đang cân nhắc các hành động cứng rắn chống lại Trung Quốc trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau, xung đột hai bên có thể leo thang trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Pang Zhongying, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Hải dương Trung Quốc, cho biết các cuộc hội đàm giữa các quan chức quân sự Mỹ - Trung là “dấu hiệu cho thấy tính thực dụng” của hai bên trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Washington còn nhiều bất ổn.

“Điều này cho thấy hai nước vẫn tiếp tục giao tiếp, giúp giảm nguy cơ đánh giá sai và nguy cơ về một cuộc đụng độ về quân sự. Khả năng xảy ra xung đột lớn cần được kiểm soát”, chuyên gia Pang Zhongying nói.

Theo Collin Koh, nhà nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (Singapore), việc đưa COVID-19 vào các cuộc thảo luận cho thấy sự thay đổi về cách nhìn của Mỹ sau khi chính quyền Trump chỉ trích gay gắt Trung Quốc trong suốt đại dịch.

“Mặc dù sự kiện này không phải phải mới, nhưng nó cho thấy mong muốn của quân đội hai nước trong việc kiềm chế căng thẳng chính trị, dẫn đến những hệ lụy trong lĩnh vực quân sự”, chuyên gia Collin Koh nói.

“Những nỗ lực như thế này có thể sẽ được tiếp nối dưới chính quyền Biden trong quan hệ với Trung Quốc, cách tiếp cận có thể hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực mà hai bên cùng chung lợi ích, không nhất thiết phải cạnh tranh trên mọi mặt trận”, ông Collin Koh cho biết thêm.

Cuối tháng trước, quân đội Mỹ và Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác để trao đổi về khủng hoảng truyền thông. Hai bên nhất trí thiết lập các cơ chế để ngăn ngừa rủi ro cũng như tiến hành các đánh giá sau khủng hoảng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết một cuộc tham vấn chung về an ninh hàng hải giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Căng thẳng quân sự giữa Bắc Kinh và Washington, vốn duy trì ở cường độ cao dưới thời ông Trump, tiếp tục leo thang trước cuộc bầu cử Mỹ, làm dấy lên lo ngại về xung đột vũ trang phát sinh do sai lầm giữa hai cường quốc. Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có chi quốc phòng lớn nhất thế giới.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn