Hai người hắt dầu luyn trộn chất thải vào người bán thịt lợn lãnh án tù treo

Pháp luậtThứ Tư, 16/08/2017 14:35:00 +07:00

Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa đưa ra xét xử vụ án ‘hắt dầu luyn trộn chất thải vào người bán thịt lợn’ gây phẫn nộ trong dư luận xảy ra hồi đầu tháng 5/2017 vừa qua.

Video: Người phụ nữ bị hắt dầu luyn trộn chất thải vì bán thịt lợn giá rẻ. (Nguồn: Ngô Thị Duyên)

Sáng 16/8, TAND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” đối với 2 bị cáo có hành vi ‘hắt dầu luyn trộn chất thải vào người bán thịt lợn xảy ra hồi đầu tháng 5/2017 gây phẫn nộ trong dư luận.

Chi ban thit lon

Hiện trường vụ việc. 

Trước đó, sáng 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến (SN1984) và Phạm Thị Hòa (SN1983, cùng quê xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12 Lương Văn Can, phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) thì bị Lê Thị Hoa (SN1986, hộ khẩu tại số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN1970, hộ khẩu tại số 15 Phạm Minh Đức, cùng phường) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt lợn trên sạp, chất bẩn bắn lên cả người chị Xuyến vì bị cáo Hoa cho rằng chị Xuyến bán phá giá thị trường. Ngay sau đó, chị Xuyến đã đến trình báo vụ việc tại Công an phường Máy Tơ.

Nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã triệu tập các cá nhân có liên quan. Tại cơ quan điều tra, chị Xuyến và chị Hòa khai nhận, trước kia hai chị buôn bán cá, do ở quê nuôi lợn nhiều không bán được đã tự giết lợn mang ra chợ Lương Văn Can bán được khoảng 10 ngày.

Video: Nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo hắt dầu luyn vào phản thịt lợn

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền vừa khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung  về hành vi Hủy hoại tài sản, theo quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự.

Trưa 18/7, thông tin với PV VTC News, chị Đinh Thị Xuyến cho biết, tại phiên tòa, 2 bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và đã đền bù thiệt hại do hành vi của 2 bị cáo làm hỏng cả phản thịt lợn, được định giá 5.640.000 đ, nên chị Xuyến, chị Hòa đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.

Do đó, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn