Harry Kane: 'Tuyển Anh sẽ trưởng thành từ nỗi đau'

Euro 2020Thứ Hai, 12/07/2021 08:11:00 +07:00
(VTC News) -

Đau đớn sau thất bại trước Italy trên chấm 11m, Harry Kane khẳng định tuyển Anh phải ngẩng cao đầu và đứng dậy làm lại.

"Tôi không thể cố hơn được nữa. Tuyển Anh không thể cố hơn được nữa. Loạt đá luân lưu mang lại cảm giác tồi tệ nhất trên đời nếu bạn thất bại. Đêm nay không dành cho chúng tôi, nhưng dẫu sao, đây cũng là giải đấu tuyệt vời của tuyển Anh.

Chúng tôi phải ngẩng cao đầu, dù đang đau đớn thế nào. Nỗi đau có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nữa, nhưng tuyển Anh đang đi đúng hướng. Toàn đội đang xây dựng lại và hy vọng sẽ tiến bộ hơn nữa", thủ quân Harry Kane của tuyển Anh chia sẻ sau thất bại ở trận chung kết EURO 2020

Harry Kane: 'Tuyển Anh sẽ trưởng thành từ nỗi đau' - 1

Anh không thể vô địch EURO trên sân nhà. 

Tuyển Anh vươn lên dẫn trước nhờ cú đá cận thành chuẩn xác của Luke Shaw ở phút thứ 2. Đây là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các trận chung kết EURO. Song, lợi thế sớm không giúp Anh lên ngôi vô địch. Italy có bàn gỡ trong hiệp 2, để rồi đánh bại Anh trên loạt sút luân lưu định mệnh. 

Anh vượt lên dẫn trước trong loạt đá luân lưu khi Kane và Harry Maguire thực hiện thành công, còn Andrea Belotti sút hỏng. Dù vậy, 3 cú đá hỏng liên tục của Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã chôn vùi hy vọng của "Tam Sư".

"Tôi muốn họ (những cầu thủ đá hỏng 11m) ngẩng cao đầu lên. Đây là giải đấu tuyệt vời. Bất cứ ai cũng có thể sút hỏng quả 11m. Chúng tôi thắng cùng nhau, thua cùng nhau. Tuyển Anh sẽ học hỏi và trưởng thành từ nỗi đau này. Thất bại giúp Anh có thêm động lực ở World Cup 2022", Kane nhấn mạnh. 

Harry Kane: 'Tuyển Anh sẽ trưởng thành từ nỗi đau' - 2

Saka suy sụp sau cú đá 11m thất bại. 

Theo Kane, Italy đã chơi rất tốt, nhưng tuyển Anh cũng rất cố gắng để bảo vệ mành lưới. Thống kê cho thấy Italy lấn lướt Anh trong phần lớn thời gian trận đấu và xứng đáng với chiến thắng. Một lần nữa tuyển Anh ném đi cơ hội khi đã có lợi thế.

"Chúng tôi phải chạm trán đối thủ rất mạnh. Anh khởi đầu hoàn hảo, rồi có thời điểm lùi quá sâu, để Italy cầm nhiều bóng. Tuy nhiên, Anh kiểm soát tốt tình hình và không cho Italy tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ có bàn gỡ hòa trong tình huống đá phạt với cơ hội là 50-50.

Trong hiệp phụ, Anh cũng có một vài cơ hội ăn bàn. Còn đá luân lưu thì vẫn luôn là đá luân lưu. Tuyển Anh đã làm hết sức, nhưng đêm nay không thuộc về chúng tôi", Kane khẳng định. 

Harry Kane: 'Tuyển Anh sẽ trưởng thành từ nỗi đau' - 3

Tuyển Anh lại đánh rơi lợi thế. 

Sau cùng, Kane nhấn mạnh tuyển Anh phải chấp nhận đau đớn như một phần của bóng đá. Dưới thời HLV Southgate, tuyển Anh đã lọt vào hai trận bán kết (World Cup 2018 và Nations League 2018/2019) cùng một trận chung kết (EURO 2020). Chưa có được danh hiệu, nhưng "Tam Sư" đang dần lấy lại vị thế ở các sân chơi lớn.

"Chúng tôi tự hào với những gì đã đạt được, với tư cách là một tập thể. Tuyển Anh là những người chiến thắng. Chúng tôi luôn khát khao thắng mọi trận đấu, nên vô cùng đau đớn (với thất bại này - PV) và điều đó có thể ám ảnh cầu thủ trong phần còn lại của sự nghiệp. Nhưng đó là bóng đá.

Chúng tôi đã trình diễn phong độ ấn tượng ở Nga (World Cup 2018) và tiếp nối được điều này ở giải đấu năm nay", Kane kết luận. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn