Hari Won: Chứng liệt cơ mặt của tôi đã hồi phục 90%

Ca NhạcThứ Sáu, 11/11/2022 10:41:00 +07:00
(VTC News) -

Nói về căn bệnh liệt nửa mặt của mình, bà xã Trấn Thành cho biết dù hồi phục tới 90%, cô vẫn đang tiếp tục châm cứu và phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa.

Hari Won tâm sự, cô sốc khi biết mình mắc chứng bệnh này vì từng chủ quan về sức khoẻ. Người đẹp cho rằng cô mắc bệnh có thể một phần do quá lao lực.

"Tôi vẫn đang điều trị, hôm qua cũng vừa đi châm cứu và tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được, nên cứ cố gắng tích cực, vượt qua bệnh. Hồi phục thì cũng hồi phục nhưng tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi. Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi cũng rất mong rồi sẽ có ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói 'một nụ cười là 10 thang thuốc bổ' mà', nữ ca sĩ chia sẻ trong buổi ra mắt MV mới Như anh đã mong chờ tối 10/11.

Ca khúc này là tác phẩm của nhạc sĩ Shintto người Hàn Quốc, lời Việt của Trịnh Thăng Bình. Phần MV do đạo diễn Lee Sang Deok thực hiện, diễn viên Kim J đảm nhận vai nam chính do. Đạo diễn Lee Sang Deok là người từng làm nhiều MV cho các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Hari Won: Chứng liệt cơ mặt của tôi đã hồi phục 90%  - 1

Hari Won trở lại âm nhạc sau hơn 1 năm vắng bóng.

Hari Won: Chứng liệt cơ mặt của tôi đã hồi phục 90%  - 2

Hari Won cùng diễn viên Hàn Quốc đóng nam chính trong MV mới. 

Một điều thú vị là hai vợ chồng Hari Won phát hành MV cùng một ngày (Trấn Thành ra mắt MV Chưa đủ để giữ em cũng trong tối 10/11). Nữ ca sĩ nói đây là chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên, không phải tính toán để thu hút sự chú ý hay "đối đầu" nhau. Thời gian ra mắt MV và lịch trình của họ được sắp xếp từ rất sớm nhưng đến phút cuối, thời gian ra MV của Hari Won bất đắc dĩ có sự thay đổi, thành ra cùng ngày với  Trấn Thành.

Người đại diện của cặp đôi cũng khẳng định, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đang hạnh phúc và không có chuyện rạn nứt hôn nhân như lời đồn thời gian qua. 

MV mới của Hari Won được phát hành song song ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Cô không giấu giếm tham vọng chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc trong tương lai gần. Được hoạt động nghệ thuật ở cả hai quốc gia là ước mơ lớn nhất của nữ ca sĩ.

“Tôi rất cố gắng học để phát âm tốt tiếng Việt. Để hát giống người Việt 100% thì chưa thể, nhưng tôi mong muốn khán giả cảm nhận được phát âm hiện tại của mình đã tốt nhiều so với các sản phẩm trước đây”, cô nói. 

Video: MV "Như anh đã mong chờ" của Hari Won

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn