Hào hứng, băn khoăn với taxi xe ôm ở Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 28/01/2013 03:05:00 +07:00

(VTC News) - Xe ôm hoạt động như taxi xuất hiện tại Hà Nội là một dịch vụ vận tải mới lạ. Người dân tỏ vẻ thích thú tò mò và cả băn khoăn về dịch vụ này.

(VTC News) - Xe ôm hoạt động như taxi xuất hiện tại Hà Nội là một dịch vụ vận tải mới lạ. Người dân tỏ vẻ thích thú tò mò và có cả băn khoăn khi những chiếc taxi xe ôm bắt đầu hoạt động.

Gần đây, tại khu vực bệnh viện Bạch Mai, xuất hiện hàng loạt xe ôm hoạt động như Taxi, có đồng hồ tính cước tự động và niêm yết giá. Những chiếc xe ôm độc đáo đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Theo ghi nhận của PV, biển quảng cáo dịch vụ này tại cổng bệnh viện Bạch mai có ghi: “Motor taxi Nam Minh”, có niêm yết đầy đủ giá cước và số điện thoại tổng đài.

Theo đó, giá của dịch vụ này là 6.000 đồng/km và từ km thứ 11 sẽ giảm xuống còn 4.000đồng/km. Dịch vụ này sẽ phục vụ vận chuyển khách, đưa đón khách tận nhà, phục vụ bệnh nhân và nhân thân, chuyển phát giấy tờ và hồ sơ bệnh án...

 Dịch vụ mới tại cổng bệnh viện Bạch Mai

Hàng loạt chiếc xe được trang bị kính chắn gió, đồng hồ tính cước tự động, số điện thoại của tổng đài được gắn trên xe. Tất cả xe đều chung một mẫu mã của hãng Honda, có màu xanh ngọc. Theo quan sát của PV, nhân viên lái xe có mặc đồng phục trong lúc làm việc.

Hiện có khoảng 20 xe đang hoạt động tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều người dân thích thú với dịch vụ mới lạ này. Việc xe ôm nhưng tính cước tự động theo đồng hồ khiến nhiều người tò mò. Đây là lần đầu tiên taxi xe ôm xuất hiện tại Thủ đô.
 Đội hình taxi xe ôm thu hút sự quan tâm của người dân

Qua tìm hiểu, tại cổng bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), khá nhiều người dân đã lựa chọn dịch vụ này làm phương tiện di chuyển cho mình. Khách hàng có thể trực tiếp đi xe tại các điểm đỗ hoặc liên hệ qua tổng đài để được phục vụ.

Anh Đinh Thành Hoàng (Nam Định) chia s: “Tôi đã đưa người nhà đi khám bệnh nhiều lần ở bệnh viện Bạch Mai, nhưng đến hôm nay mới thấy dịch vụ này xuất hiện. Theo như bảng giá của họ thì 6.000 đồng/km và tính cước tự động, tôi nghĩ làm như vậy người đi xe sẽ không bị chặt chém giá, cứ theo cây số báo trên đồng hồ mà tính tiền”.

Đồng quan điểm với anh Hoàng, một người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai cho biết: “ Tôi đã đi xe ôm nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy xe ôm có đồng hồ tính cước và niêm yết giá rõ ràng như thế. Với loại hình mới này, tôi hi vọng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đi xe ôm sẽ đúng giá, không bị chặt chém”.

 Người dân băn khoăn về chiếc đồng hồ tính cước của loại hình vận tải mới này

Tuy nhiên, cũng có nhiều người dân e ngại trước dịch vụ mới này. Anh Dũng (25 tuổi) cho biết: “Tuy đây là một dịch vụ mới lạ, hiện đại, nhưng tôi thấy không tin tưởng về đồng hồ tính cước của chiếc xe. Bởi chiếc đồng hồ tính cước này đã được cơ quan chức năng nào kiểm định hay chưa, có tính cước chính xác hay không?”

“Với 6.000 đồng/km, tôi thấy giá như vậy là khá hợp lý, tuy nhiên tôi cũng chưa hiểu rõ về việc tính cước của đồng hồ và liệu có đảm bảo, chính xác cho khách hàng hay không?”, một người dân chia sẻ băn khoăn của mình về dịch vụ mới này.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn