Hành vi tàn độc của băng cướp chặt tay cô gái cướp xe SH

Pháp luậtThứ Ba, 24/12/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) – Băng cướp gây chấn động Sài Gòn trong năm 2012 được đưa ra xét xử, cơ quan công tố nhận định, đây là một băng cướp vô cùng tàn độc.

(VTC News) – Băng cướp gây chấn động Sài Gòn trong năm 2012 được đưa ra xét xử, cơ quan công tố nhận định, đây là một băng cướp vô cùng tàn độc.

Sáng 24/12, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử băng cướp tàn độc, gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại TP.HCM, đặc biệt là vụ chặt tay cô gái để cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ.

Đứng trước vành móng ngựa gồm 5 đối tượng: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (20 tuổi, quê ở Ninh Thuận), Trần Thanh Tuyền (22 tuổi, quê ở Ninh Thuận), Trần Văn Luông (25 tuổi,quê ở Bến Tre) và Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, quê ở Tây Ninh) bị truy tố về tội ‘cướp tài sản’.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công tố còn truy tố Huỳnh Bảo Anh (45 tuổi,ngụ ở quận Tân Phú, TP.HCM) về tội ‘cướp tài sản’ và ‘tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng’, Cao Danh Hưng (30 tuổi,quê ở Nghệ An) bị cáo buộc tội ‘tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có’ và ‘mua bán trái phép vũ khí quân dụng’, Đàm Văn Võ (23 tuổi, quê ở Nghệ An) bị truy tố tội ‘tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có’.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, do không có nghề nghiệp ổn định, lại muốn có tiền ăn chơi, hút chích ma túy, những thanh niên nói trên đã cấu kết với nhau, lập thành một băng nhóm, chuẩn bị sẵn phương tiện, hung khí gây án để thực hiện những hành vi cướp giật vô cùng tàn độc trên đường phố Sài Gòn.

chặt tay, cướp xe, tàn độc.
Toàn bộ các thành viên của băng cướp tàn độc tại phiên tòa sáng 24/12 (ảnh: N.D) 
Chỉ trong vòng 5 tháng (tháng 6 đến 11/2012), bọn chúng đã thực hiện 15 vụ cướp, trong đó lấy được 15 chiếc xe gắn máy và rất nhiều tiền, vàng, vật dụng có giá trị của các nạn nhân. Tổng giá trị thiệt hại mà các đối tượng này đã gây ra là hơn 600 triệu đồng.

Địa bàn của những vụ cướp do bọn chúng gây ra phần lớn trải rộng khắp các quận, huyện của TP.HCM, phải kể đến Q.2, Q.8, Q.12, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh.

Dư luận căm phẫn nhất là vụ cướp xe SH, chặt tay của nạn nhân, xảy ra trên cầu Phú Mỹ, Q.2.

Theo đó, chiều 24/11/2012, trong lúc đang nhậu với nhau tại căn phòng trọ của Luông thì Trúc, Phương, Sơn và Luông đã rủ nhau, bàn kế hoạch đi cướp xe gắn máy để có tiền tiêu xài.

Tới 20h tối, Luông chở Trúc và mang theo hung khí, Phương rủ Sơn cùng đi cướp. Cả nhóm đi từ Q.7 sang Q.2 thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ ở Q.2) đang đi xe SH lưu thông cùng chiều.

Khi tới địa phận cầu Phú Mỹ, Luông cho xe chạy lên, ép xe chị Thúy, Trúc cầm dao chém liên tiếp 2 nhát vào cẳng tay và cổ bàn tay phải, tiếp đó là nhát thứ 3 trúng vào cổ bàn tay trái, khiến chị Thúy té, gục ngã ra đường.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy tại phiên tòa xử băng cướp tàn độc (ảnh: N.D) 
Chỉ chờ có vậy, Trúc nhảy xuống đề xe để tháo chạy nhưng không được nên đành bỏ lại hiện trường. Lục lọi túi xách của chị Thúy, bọn chúng đã cướp đi 4 triệu đồng, rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Khi nghe tiếng tri hô của chị Thúy, lực lượng công an và dân phòng xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM đã truy đuổi toàn bộ các thành viên của băng cướp nguy hiểm này. Khi rượt tới một khách sạn thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì tóm được toàn bộ các đối tượng.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tỷ lệ thương tật mà chị Thúy phải chịu sau vụ cướp là 47%.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ra các đối tượng đã gây ra 15 vụ cướp khác trong vòng 5 tháng của năm 2012.

Cơ quan công tố nhận định: Đây là một băng cướp vô cùng tàn độc. Bọn chúng sẵn sàng ra tay đối với bất kì nạn nhân nào nếu có chống cự, nhất là ở những nơi vắng vẻ, đêm tối hay góc khuất.

Đã có 12 nạn nhân bị thương từ những hành vi nguy hiểm của các đối tượng này. Toàn bộ các nạn nhân này cũng đã được phiên tòa triệu tập để thuận lợi cho công tác thẩm vấn, xét hỏi.

Dự kiến, phiên tòa sẽ tuyên án trong ngày 25/12.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn