Hành trình vượt cạn khó quên của diễn viên Nguyệt Ánh

NetbizChủ Nhật, 12/12/2021 10:35:00 +07:00
(VTC News) -

Diễn viên Nguyệt Ánh đã chia sẻ những câu chuyện hết sức gần gũi tại chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa.

Nữ diễn viên Nguyệt Ánh đã không còn là một cái tên xa lạ đối với các khán giả Việt Nam. Vừa qua, nữ diễn viên vừa có dịp xuất hiện ở số mới nhất của chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa và có những chia sẻ rất chân thật về nhật ký đi sinh của mình.

Hành trình vượt cạn khó quên của diễn viên Nguyệt Ánh - 1

Diễn viên Nguyệt Ánh cùng với gia đình nhỏ của mình.

Không thể chích thuốc gây tê

Là một diễn viên nổi tiếng, ngay cả lúc mang bầu, Nguyệt Ánh luôn bận rộn với công việc và thường xuyên phải đi công tác xa. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà cô bị xuất huyết, suýt phải sinh non.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn chia sẻ từng bị chấn thương cột sống do bị té trên phim trường. Vì vậy, Nguyệt Ánh đã không thể chích thuốc gây tê và phải sinh thường.

Sau khi thành công đưa bé ra ngoài, cô đã mất máu quá nhiều nên cơ thể đã bất giác run bần bật. Phải cần đến bác sĩ hỗ trợ làm nóng cơ thể và uống một ly sữa nóng, nữ diễn viên mới có thể vượt qua chặn đường gam go này.

Hành trình vượt cạn khó quên của diễn viên Nguyệt Ánh - 2

Nguyệt Ánh chia sẽ từng bị ngã khi làm việc với Anh Thư trong phim Chạy Án và đã làm cô bị chấn thương cột sống

Từng muốn tự tử

Tâm sự về chuyện chăm sóc con nhỏ, Nguyệt Ánh bày tỏ cô để cao phương pháp chăm sóc con theo khoa học. Song, sức khỏe của con nhiều lần vượt ngoài tầm kiểm soát của ba mẹ đã làm cô vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Hành trình vượt cạn khó quên của diễn viên Nguyệt Ánh - 3

Con trai nhiều lần bị bệnh đã làm mẹ bỉm Nguyệt Ánh không khỏi lo lắng.

Trong 3 năm chăm sóc con, tình trạng lo âu lặp đi lặp lại đã làm Nguyệt Ánh rơi vào giai đoạn trầm cảm sau sinh. Cô bộc bạch: “Ánh biết bản thân bị trầm cảm sau sinh nên đã cố gắng đẩy bản thân ra khỏi vùng xám đó. Dù cảm thấy đã làm hết sức mình nhưng nhiều khi con sốt, bệnh nhẹ cũng làm Ánh cực kỳ căng thẳng. Đến mức mà nhìn ra ban công, Ánh liên tưởng đến hình ảnh mình từ đó nhảy xuống.”

Hành trình vượt cạn khó quên của diễn viên Nguyệt Ánh - 4

Nữ diễn viên từng có ý định nghĩ quẩn khi rơi vào giai đoạn trầm cảm sau sinh.

Sợ chồng lo lắng

Cưới chồng Ấn Độ, nên cô cũng thừa nhận cả hai cũng tồn tại đôi chút khác biệt nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà văn hóa gia đình sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của 2 vợ chồng.

Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người tự lập, không muốn làm người nhà phải lo lắng và hoảng sợ nên cô đã không chia sẻ sâu những khó khăn, khúc mắc mà mình đang gặp phải. Nguyệt Ánh chỉ tâm sự những câu chuyện bề nổi cho chồng và bề chìm thì chọn cách giấu nhẹm đi.

Hành trình vượt cạn khó quên của diễn viên Nguyệt Ánh - 5

Cô nàng đã không dám mở lòng nhiều với chồng vì sợ anh phải lo lắng.

Kết thúc chương trình, nữ diễn viên đã gửi lời khuyên nhủ đến các bà mẹ bỉm sữa nên dành thời gian tâm sự với người thân, sống gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ để tinh thần sẽ thoải mái, dễ chịu hơn.

Nguyệt Ánh kết hôn cùng với ông xã người Ấn Độ là huấn luyện viên Yoga vào năm 2017. Cô nàng từng cho hay những ngày mới cưới, 2 vợ chồng đã gặp nhiều khó khăn trong việc dung hòa văn hóa, ngôn ngữ và cả thói quen sinh hoạt. Nhưng vì tình yêu đủ lớn, cô cùng chồng đã dần dần tìm được hướng đi chung.

Năm 2018, cả hai vui mừng chào đón “thiên thần nhỏ” là bé Nanda chào đời. Kể từ sau khi sinh con, nữ diễn viên có phần dành nhiều thời gian hơn ở bên gia đình và tự tay chăm sóc đứa con trai của mình.

Kim Chi(PV)
Bình luận
vtcnews.vn