Hành trình truy bắt tài xế tông chết hai mẹ con rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Bảy, 23/05/2015 05:28:00 +07:00

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn khiến hai người chết xảy ra trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

(VTC News) - Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn khiến hai người chết xảy ra trên địa bàn huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định).

Chiều 23/5, đại tá Nguyễn Đức Nam – Trưởng công an huyện Phù Cát, cho biết cơ quan công an huyện đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hai tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong xảy ra trên địa bàn.
Đó là tài xế Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, ngụ TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Hoàng Nam (54 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

 Tài xế Nhơn (trái) và Nam khai báo tại cơ quan công an
Theo đại tá Nam, cơ quan CSĐT công an huyện Phù Cát đang củng cố hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn truy tố vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai tài xế nói trên. 
“Đây có thể được xem là một trong những vụ án huy động nhiều cán bộ chiến sỹ của công an huyện Phù Cát, cũng như sự kết hợp ăn ý giữa các cơ quan chức năng liên tỉnh, miền Trung – Tây Nguyên khiến vụ việc nhanh chóng tìm ra thủ phạm” – đại tá Nam cho biết thêm. 
Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 20/5, trên đường chở gạch men từ Quảng Nam về Gia Lai, Hoàng Nam giao ô tô đầu kéo BKS 81C-074.21, kéo rơ moóc 81R-004.49 cho Nhơn (chưa có bằng FC) điều khiển. 
Đến địa phận thôn Kiều An, xã Cát Tân, do Nhơn buồn ngủ nên lạc tay lái, ô tô tông vào trụ biển báo giao thông bên phải, lao đến tông chết hai người là bà Lê Thị Huế (45 tuổi) cùng con gái Nguyễn Lê Phương Vi (15 tuổi, ở thôn Kiều An) đang trên đường đi tập thể dục.
 Lực lượng chức năng điều tra vụ TNGT khiến hai người chết
Sau khi gây tai nạn, tài xế cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến khoảng 4h cùng ngày, người đi đường phát hiện, báo cho công an huyện Phù Cát. Đích thân đại tá Nam trực tiếp khám nghiệm hiện trường, chỉ đạo tổ công tác điều tra.
Nhận định tình hình có chiều hướng phức tạp, đại Nam đã huy động trên 30 cán bộ, chiến sỹ công an huyện phối hợp cùng CSGT công an tỉnh và công an các địa phương lân cận rà soát các garage, kiểm tra camera các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 1 nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Chiều 20/5, cơ quan CSĐT công an huyện Phù Cát kêu gọi những cá nhân, đơn vị am hiểu về các phương tiện ô tô để nhận dạng mảnh vỡ gương cầu chiếu hậu còn sót lại hiện trường. Qua đó, chi tiết của vụ tai nạn dần hé mở.
Truy xuất các hình ảnh lưu trữ tại Trạm thu phí đường bộ Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), công an phát hiện lúc 1h58’ ngày 20/5 xe đầu kéo BKS 81C-074.21 qua trạm từ hướng Bắc vào Nam có gương chiếu hậu và biển tam giác gắn trước xe giống với tang vật thu tại hiện trường tai nạn. Xe đầu kéo được xác định thuộc một công ty có trụ sở tại TP. Pleiku, lái xe và phụ xe được xác định là Nam và Nhơn.
Sáng 21/5, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), công an huyện Phù Cát đã bắt khẩn cấp, di lý tài xế Nhơn và Nam về địa bàn tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ vụ việc.
Video tài xế taxi đột tử gây tai nạn liên hoàn 

quocte/2015/05/21/Video-ti-x-taxi-t-t-gy-tai-nn-lin-hon-1432197214.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn