Hành trình truy bắt 2 kẻ hãm hiếp nữ sinh bên bờ biển

Pháp luậtThứ Tư, 18/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi học bài, K. ra đầu hẻm tìm đồ ăn thì bị 2 thanh niên khống chế đưa lên xe, chở ra bãi biển thay nhau hãm hiếp.

(VTC News) - Sau khi học bài, K. ra đầu hẻm tìm đồ ăn thì bị 2 thanh niên khống chế đưa lên xe, chở ra bãi biển thay nhau hãm hiếp.

Tối 11/9, sau khi học bài xong, K. (quê Quảng Trị, là sinh viên theo học một trường Cao đẳng tại Đà Nẵng) đói bụng nên ra đầu hẻm nơi cô thuê trọ (địa phận phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để ăn đêm.

Đúng lúc này, cô bị 2 thanh niên đi xe máy tay ga ập tới, buông lời chọc ghẹo. K. cố đi thật nhanh thì một thanh niên nhảy xuống xe, lao về phía cô, bịt miệng, khống chế đưa lên xe.


Khống chế được K., hai đối tượng cho xe chạy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành và đưa cô đến khu vực rừng thông phòng hộ ven biển.

Tại đây, sau khi đánh đập, khống chế, cả hai đối tượng thay nhau hãm hiếp K. Sau đó, chúng chở K. ra đường rồi bỏ trốn.


Đà Nẵng, nữ sinh, đêm khuya, bị hãm hiếp, truy bắt, bãi biển, rừng thông
Hai đối tượng Trung và Hùng tại cơ quan công an 

Trở về khu trọ, K. bấn loạn và gọi điện về nhà kể cho gia đình về sự việc. Bố mẹ K. quyết định đưa sự việc trình báo đến Công an quận Liên Chiểu.

Qua lời khai của K., hai đối tượng được xác định nói giọng Quảng Bình, một trong hai đối tượng để tóc mái theo kiểu Hàn Quốc, đi xe tay ga đời cũ BKS có số 4 đầu tiên. Trong lúc gọi nhau, một trong hai đối tượng có tên là Phi.

Khớp nối những chi tiết qua lời khai của K., các mũi trinh sát công an quận Liên Chiểu được triển khai ngay trong ngày 12/9 và rà soát khắp địa bàn, đặc biệt tại khu vực có nhiều phòng trọ sinh viên và gần nơi xảy ra vụ việc.

Đến 23h45 đêm 12/9, lực lượng trinh sát phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy, trong đó có một chiếc xe ga đời cũ đăng ký BKS ở Quảng Bình có con số 4 đầu tiên tại khu vực tổ 41 phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đặc biệt, một trong ba đối tượng có một người để tóc mái kiểu Hàn Quốc giống như lời nạn nhân miêu tả.

Tiến hành theo dõi và điều tra, sáng 13/9, lực lượng công an đã mời đối tượng có mái tóc kiểu Hàn Quốc về trụ sở công an làm việc khi người này đang sửa đồng hồ ở gần khu vực chợ Hòa Khánh.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lê Quang Trung (SN 1992, quê Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, tạm trú tổ 41, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và chiếc xe Trung đi có BKS 73N6-4017, trùng khớp với lời khai của nạn nhân.

Ban đầu, Trung không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và một mực chối tội. Nhưng với những lập luận, bằng chứng không thể chối cãi, đặc biệt là vết cào xước bất thường trên cánh tay buộc Trung phải thừa nhận hành vi của mình.

Từ lời khai của Trung, trưa 13/9, lực lượng cảnh sát điều tra đã có mặt tại phòng trọ của đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, quê Tuyên Hóa, Quảng Bình) trên đường Bùi Chát (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Ban đầu đối tượng tỏ ra bất hợp tác, nhưng khi về đến trụ sở công an quận và thấy đồng phạm của mình ở đó thì Hưng mới cúi đầu nhận tội.


Theo lời khai của Trung và Hưng, hai đối tượng vào Đà Nẵng được vài tháng nay và đang đi xin việc làm. Tối 11/9, trong lúc đi nhậu say về, trên đường khuya vắng thấy K. nên đã nảy sinh dục vọng rồi cả hai bắt K., khống chế chở ra khu vực bãi biển rồi thay nhau thực hiện hành vi hãm hiếp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

PV.

Bình luận
vtcnews.vn