Hành trình tìm lại giới tính của một người kì lạ

Sức khỏeThứ Tư, 07/03/2012 08:40:00 +07:00

Năm 28 tuổi, Deane được thông báo cô là người lưỡng tính và có cả bộ phận sinh dục của cả hai giới.

Năm 28 tuổi, Deane được thông báo cô là người lưỡng tính và có cả bộ phận sinh dục của cả hai giới.

Với mái tóc xanh nổi bật, khoen tai hình tròn và chiếc áo len vàng, Adeleh Deane không khác gì một phụ nữ trẻ đầy tự tin. Tuy nhiên, cô thú nhận, mãi đến gần đây mới được bình yên khi biết mình thực sự là người như thế nào.

Người lưỡng tính về mặt gen là nữ song bề ngoài - các chức năng cơ thể lại là nam. Một số người có cả hai cơ quan sinh sản, tạo ra cả trứng lẫn tinh trùng. 

Deane tiết lộ, cô được nuôi dậy như một bé trai và kể từ đó tới giờ đã chuyển đổi giới tính tới 3 lần để tìm được giới tính thực của mình.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình This Morning hôm 3/2, Deane nói, cô biết mình là con gái khi mới 3 tuổi và thấy "rất bối rối và khó khăn khi lớn lên".
 
Deane nói với người dẫn chương trình Eamon Holmes: "Tất cả mọi người đều nói tôi là một đứa con trai và thường chơi đồ chơi con trai, song tôi biết, mình là con gái. Rõ ràng tôi là con gái trong lốt con trai. Tôi thường bị gọi là gay và bị trêu chọc".

Tuyệt vọng tìm kiếm sự trợ giúp, Deane đã tới một phòng khám đặc biệt lúc tuổi niên thiếu và quyết định "chuyển đổi", sống như một người phụ nữ mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, tới năm 20 tuổi, Deane chọn cách sống như một nam giới với tên Adam.

Trong suốt thời gian được nuôi nấng, Deane luôn cho rằng mình là người chuyển giới, chào đời không đúng giới tính. Tuy nhiên, năm 28 tuổi, Deane được thông báo cô là người lưỡng tính và có cả bộ phận sinh dục của cả hai giới.

Trong hành trình tìm kiếm giới tính, Deane đã đi phẫu thuật thẩm mỹ ở Thái Lan. Cô cấy ngực và làm mũi trong hai ca phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, khi quay lại Thái để phẫu thuật thêm, cô có một lựa chọn với chi phí thấp hơn và phải hứng chịu một kết quả đau đớn.
 
"Tôi phải cấy mông. Tôi muốn có cặp mông đồ sộ. Việc này nghe có vẻ hão huyền nhưng vào thời điểm đó, nó rất quan trọng với tôi".
 
Tuy nhiên, phần cấy bị hỏng và khiến Deane bị ốm. Đó là lúc cô quay về Anh để chữa trị và làm rõ mọi chuyện.

Tại Anh, cứ 2.000 em bé chào đời thì có 1 bị lưỡng tính, dù con số thực còn cao hơn. Ước tính, có 30.000 người lưỡng tính ở Anh. Có một vài sự dị thường dẫn tới tình trạng nhập nhằng về giới tính. Cái gọi là "hội chứng nam XX" xảy ra với những người có hai nhiễm sắc thể X, một trong số đó có chứa một lượng gene đáng kể xuất phát từ một nhiễm sắc thể Y.

Với những kiểu như thế này, người đó bề ngoài là nam song thực tế lại là nữ. Thông thường, họ sẽ có cơ quan sinh dục nam nhưng không phát triển nhưng ngực phát triển và có giọng cao.

Người lưỡng tính về mặt gen là nữ song bề ngoài - các chức năng cơ thể lại là nam. Một số người có cả hai cơ quan sinh sản, tạo ra cả trứng lẫn tinh trùng.
 
Theo Vietnamnet


Bình luận
vtcnews.vn