Hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 18/01/2021 17:40:20 +07:00
(VTC News) -

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1960-2020), cùng nhau nhìn lại chặng đường giáo dục đầy ý nghĩa.

Lễ kỷ niệm chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Nhà trường (1960 – 2020) diễn ra trong không khí tươi vui, đầm ấm tại khuôn viên trường, tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Chặng đường 60 được ví như một đời người, hành trình xây dựng, hình thành và phát triển của ngôi trường này cũng gắn liền với lịch sử phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế cũng trao tặng bằng khen, giấy khen, cho những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.  

Hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm - 1

Lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và Phòng Quản lý đào tạo của trường.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm là trường công lập duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chính trị đào tạo nguồn nhân lực y tế. Trường có 4 phòng chức năng và 4 khoa, tổng số cán bộ, giảng viên gồm 63 người, trong đó tỷ lệ có trình độ đại học và sau đại học chiếm trên 87%.

Trong thời gian qua, trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 3.600 học sinh, sinh viên ở bậc trung cấp và cao đẳng. Có thể nói, đây là “cái nôi” tôi luyện ra những đội ngũ y bác sĩ “giỏi y thuật - sâu y đức” và luôn hướng về cội nguồn, hết mình cống hiến cho nền y học tỉnh Quảng Ngãi và đất nước.

Có rất nhiều cựu sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp, gặt hái được thành công nhất định, họ đã trở về để thăm và tri ân đến cội nguồn nơi tiếp lửa đam mê, kiến thức cho mình. Đây cũng là niềm tự hào và là động lực to lớn cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm trong hành trình lái đò.

Để chúc mừng “sinh nhật” thứ 60 của trường, Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm - bà Trần Thị Lâm cũng là cựu sinh viên của trường đã trao tặng máy X-Quang, để đảm bảo điều kiện thành lập phòng khám đa khoa; trao tặng phần mềm RAPID, phần mềm trí tuệ nhân tạo dùng để điều trị lấy huyết khối trong nhồi máu não cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm - 2

Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm tặng máy X-Quang cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

Tiền thân của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm là Trường cán bộ Y tế tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập vào năm 1960. Sau 18 năm hoạt động, trường đổi tên thành Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình. Năm 1989, tỉnh Quảng Ngãi được tái lập, trường có tên gọi là Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi.

Đặc biệt, tháng 4/2005, sự kiện "Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được công bố đã làm rung động hàng triệu trái tim người Việt Nam và bạn bè thế giới.

Theo đó, phong trào học tập, noi gương theo hình ảnh của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trong đội ngũ y tế diễn ra rộng khắp. Lúc này, việc xây dựng, nâng cấp trường lên bậc cao đẳng mang tên nữ anh hùng là nguyện vọng tha thiết, được tỉnh nhà quan tâm và đầu tư. Năm 2013, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm được thành lập.  

Bước vào tuổi 60, cái tuổi vừa đủ cho một đời người, đó là thời khắc mà thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm cùng nhìn lại một chặng đường dài đã đi qua, hành trình nuôi dưỡng lòng yêu nước, yêu nghề đồng thời tiếp tục động viên nhau, cùng nhau nỗ lực cho hành trình truyền lửa và cống hiến.

MAI THY
Bình luận
vtcnews.vn