Hành trình 'đào tẩu' ngoạn mục của cựu Thủ tướng Yingluck

Thế giớiThứ Hai, 28/08/2017 06:09:00 +07:00

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là đã bay từ Singapore sang Dubai và đang tìm cách xin tị nạn ở Anh sau khi trốn khỏi quê nhà để tránh phiên luận tội.

Sáng 25/8, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan có mặt tại thủ đô Bangkok để chờ đợi phán quyết của tòa án liên quan đến trách nhiệm của bà trong việc giám sát chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi vào năm 2014. Nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt với án tù 10 năm và bị cấm tham gia chính trị. 

Nhưng bất ngờ đã xảy ra, bà Yingluck không xuất hiện. Vài giờ sau đó, báo chí đồng loạt loan tin về việc người phụ nữ từng được mệnh danh “hoa hồng thép” của Thái Lan đã trốn khỏi đất nước. Tới chiều 25/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan xác nhận bà Yingluck đã rời khỏi đất nước nhưng không rõ bà đang ở đâu. 

2_67808

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. 

Tuy nhiên, theo một nguồn thạo tin, bà Yingluck đang ở Dubai, nơi người anh trai và cũng là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được cho là đang cư trú. 

"Ông Thaksin từ lâu đã chuẩn bị kế hoạch trốn thoát cho em gái. Ông ấy không để em gái phải ngồi tù dù chỉ là một ngày”, một nguồn tin giấu tên từ chính quyền quân sự Thái Lan cho hay. Tuy nhiên theo nguồn tin này, Dubai không phải là điểm đến cuối cùng của bà Yingluck mà nhiều khả năng bà sẽ xin tị nạn ở Anh. 

Nhiều chuyên gia cho rằng nếu thông tin trên là đúng sự thật thì hành trình bà Yingluck tới thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng không hề đơn giản. 

Theo Bangkok Post, cựu Thủ tướng Thái Lan đã lên một chiếc trực thăng tư nhân để bay tới một sân bay ở Trat, một tỉnh miền Đông của Thái Lan sau đó vượt biên tới tỉnh Koh Kong của Campuchia rồi bắt tiếp chuyến bay tới Singapore trước khi lên một chiếc trực thăng tư nhân để tới Dubai.

may-bay-1503714308200

 Các giả thiết về hành trình trốn chạy của bà Yingluck. 

Một số nguồn tin cũng khẳng định rằng "tháp tùng" cựu Thủ tướng Thái Lan trong hành trình "đào tẩu" là một quan chức cấp cao trong chính phủ Thái Lan, người đã giúp bà làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo một quan chức an ninh biên giới Thái Lan, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhiều khả năng đã rời đất nước bằng đường biển trước khi tới Campuchia bởi khả năng bà vượt biên bằng đường bộ qua Chanthaburi và Trat là rất thấp vì đây là vùng rừng núi hiểm trở và còn nhiều mìn chưa nổ. Bên cạnh đó, nếu di chuyển bằng đường bộ, khả năng giáp mặt với lực lượng cảnh sát ở các trạm kiểm soát biên giới là rất cao. 

Trong khi hành trình "đào tẩu" của bà Yingluck vẫn chưa được xác định chính xác, người ta bắt đầu hoài nghi về việc cựu Thủ tướng Thái Lan đã lên kế hoạch này trong bao lâu và thời điểm chính xác mà bà rời khỏi đất nước là khi nào. 

Khác với truyền thông Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã trốn khỏi quê nhà từ 23/8 bởi tài khoản Facebook của bà vẫn cập nhật các hoạt động trong ngày này, nhiều người cho rằng bà có thể đã rời đi từ sớm hơn và đây chỉ là đòn "tung hỏa mù" nhằm qua mắt cảnh sát. Bởi một ngày trước phiên luận tội, bà Yingluck vẫn đăng tải dòng trạng thái khuyên người ủng hộ mình không nên tới tòa án. 

Video: Con trai lính Mỹ đào tẩu tiết lộ cuộc sống ở Bình Nhưỡng

Việc cựu Thủ tướng Thái Lan rời bỏ đất nước một cách đột ngột cũng đang khiến chính quyền quân sự nước này phải hứng chịu vô số những chỉ trích vì đã để một nhân vật quan trọng như vậy tẩu thoát. Thậm chí phe bảo thủ còn cho rằng bà Yingluck có thể đã đạt được một thỏa thuận bí mật với chính quyền quân đội để trốn ra nước ngoài. 

"Bà ấy bị theo sát và chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi. Vậy mà bà ấy vẫn có thể trốn thoát", ông Panthep Puapongpan, một trong những lãnh đạo trong cuộc biểu tình lật đổ chính phủ năm 2014 giải thích thêm. 

Ông này cho rằng kịch bản này sẽ tốt cho cả hai bên khi mà bà Yingluck có thể tránh bị ngồi tù trong khi chính quyền có thể không phải quá bận tâm tới các các cuộc biểu tình ủng hộ nhà Shinawatra hay phải đối mặt với cơn giận dữ của lực lượng áo đỏ. 

Tuy nhiên, không có bằng chứng chứng minh điều này và bản thân phe quân đội cũng gần như ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc liên quan và khẳng định không biết bà Yingluck đã trốn đi bằng cách nào. 

Song Hy (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn