Hành trình chiến thắng của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020

Quân sựThứ Bảy, 05/09/2020 09:39:00 +07:00
(VTC News) -

Vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2, đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất sắc vượt qua các đối thủ và giành chiến thắng trong trận chung kết bảng 2 Tank Biathlon 2020.

Xuất sắc về vị trí thứ nhất trong trận chung kết bảng 2, đội tuyển Xe tăng Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương vàng tại Army Games.

Tại trận chung kết, kíp xe tăng Việt Nam 1 gồm các thành viên: Trưởng xe Trần Việt Hải, pháo thủ Lê Quang Hiệp và lái xe Hoàng Mạnh Tuấn. Kíp xe Việt Nam 2 gồm trưởng xe Vũ Bá Trọng, pháo thủ Trần Ngọc Bình và lái xe Nguyễn Quốc Tuấn. Kíp 3 gồm có trưởng xe Phạm Văn Anh, pháo thủ Phan Anh Tuấn, và lái xe Nguyễn Tiến Chiến.

Các pháo thủ bắn khá tốt khi nhanh chóng hạ 2/3 bia mô phỏng lính diệt tăng địch ở vòng chạy thứ hai. Xe tăng Việt Nam liên tục duy trì tốc độ trên 60 km/h trên đoạn chạy nước rút, có thời điểm đạt tới 72 km/h và vươn lên dẫn đầu.

3 kíp xe tăng của Việt Nam thi đấu ổn định, hoàn thành xuất sắc các nội dung thi và về đích đầu tiên, với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây. Đội tuyển xe tăng Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết Tank Biathlon 2020.

Trước đó, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã trải qua những vòng đấu gay cấn, quyết liệt.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng 2, cùng với các đội Myanmar, Qatar, Nam Ossestia, Lào, Tajikistan, Congo và Abkhazia. Bảng 1 gồm có các đội Belarus, Serbia, Azerbaijan, Trung Quốc, Uzebekistan, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan.

Hành trình chiến thắng của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020 - 1

 Đội tuyển xe tăng Việt Nam tại lễ khai mạc Army Games 2020. (Ảnh: qdnd.vn)

Ngày 24/8, đội tuyển xe tăng Việt Nam tham dự chặng đua đầu tiên của vòng loại "Tank Biathlon". Theo đó, đội Việt Nam 1 có màn thi đấu tốt trước các đối thủ  Myanmar, Qatar và Nam Ossetia. 

Đội Việt Nam hoàn thành vòng đua sau 28 phút 20 giây và Nam Ossetia về đích thứ hai sau 34 phút 17 giây. Tuy nhiên, tổ trọng tài Nga sau đó họp và trừ lỗi kỹ thuật của các đội, kết luận đội Việt Nam giành vị trí thứ hai của Bảng 2 với thành tích 32 phút 20 giây, đứng sau Nam Ossetia với thành tích 31 phút 49 giây.

Ngày 28/8, ở chặng đua thứ 2 vòng loại bảng 2, đội Việt Nam 2 tiếp tục thi đấu cùng các đội Myanmar 2, Qatar 2 và Nam Ossetia 2. Đội tăng số 2 của Việt Nam gồm 3 thành viên: Đại úy Vũ Bá Trọng, Trưởng xe; Trung úy Đỗ Quốc Tuấn, lái xe và Thượng úy Trần Ngọc Bình. 

Kết quả ở chặng đua đầu tiên, đội xe tăng Việt Nam giành vị trí dẫn đầu, với kết quả 30 phút 05 giây trong vòng đấu loại đua xe tăng. Xếp ở các vị trí tiếp theo là Myanmar 2 (40 phút 41), Nam Ossetia 2 (55 phút 55) và cuối cùng là Qatar 2.

Với kết quả này, đội tăng Việt Nam 2 hiện vươn lên dẫn đầu bảng 2 tại nội dung thi vòng loại "Tank Biathlon" tại Army Games 2020.

Ở trận đấu cuối cùng vòng loại bảng 2, đội Việt Nam 3 cũng thi đấu xuất sắc, góp thành tích chung vào kết quả thi đấu của toàn đội. Theo đó, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với thành tích 1 giờ 44 phút 18 giây. 

Hành trình chiến thắng của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020 - 2

Kết thúc vòng loại bảng 2, đội Việt Nam xuất sắc xếp thứ 2 toàn đoàn. 

Tại vòng bán kết hôm 1/9, đội tuyển Việt Nam thi đấu với 3 kíp lái, trong đó kíp 1 gồm Đại úy Trần Việt Hải, trưởng xe, Trung úy Lê Quang Hiệp, pháo thủ và Trung úy Hoàng Mạnh Tuấn, lái xe.

Kíp 2 gồm có Đại úy Vũ Bá Trọng, trưởng xe, Thượng úy Trần Ngọc Bình, pháo thủ và Trung úy Đỗ Quốc Tuấn, lái xe. Kíp 3 gồm có Trung úy Phạm Văn Anh, trưởng xe, Thượng úy Phan Anh Tuấn, pháo thủ và Thượng úy Nguyễn Tiến Chiến,  lái xe.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng và liên tục dẫn trước đội tuyển Myanmar. Tuy nhiên, những trục trặc với tháp pháo làm ảnh hưởng đến thành tích chung toàn đội. Kết quả cuối cùng, đội tuyển xe tăng Việt Nam về đích với thành tích 2 giờ 21 phút 05 giây, xếp sau đội Myanmar (với 2 giờ 17 phút 46 giây) trong trận bán kết bảng 2 "Xe tăng hành tiến”.

Tại vòng bán kết “Xe tăng hành tiến”, đội Myanmar có tổng thời gian nhanh hơn Việt Nam, song chỉ bắn hạ 9 bia, còn Việt Nam hạ 13 bia.

Trong khi đó các đội Tajikistan, Lào có thời gian thi đấu dài hơn và tỷ lệ bắn trúng mục tiêu thấp hơn, lần lượt là 2 bia và 4 bia. Theo đó, chiến thuật chung mà các đội tuyển áp dụng là bắn rất nhanh, độ chính xác thấp, song tập trung vào chạy phạt và đua tốc độ.

Sau vòng đấu bán kết tại bảng 2 đã xác định 4 đội tuyển vào thi đấu trận chung kết, diễn ra vào ngày 4/9. Đó là 4 đội tuyển: Myanmar, Việt Nam, Lào và Tajikistan. Theo đó, đội tuyển xe tăng Việt Nam đang đứng thứ hai của vòng bán kết bảng 2 với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây.

Hành trình chiến thắng của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020 - 3

Đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ 2 vòng bán kết và lọt vào chung kết Tank Biathlon. (Ảnh: qdnd.vn)

Ngày 4/9, tại thao trường Alabino ở ngoại ô Matxcơva, 4 đội tuyển Việt Nam, Myanmar, Lào và Tajikistan thi đấu trận chung kết giải “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon) ở bảng 2.

Kết quả, đội tuyển của Việt Nam đã xuất sắc về vị trí thứ nhất với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây. Đội tuyển của Lào về thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây. Về vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Tajikistan với thành tích 2 giờ 32 phút 37 giây và Myanmar với thành tích 2 giờ 35 phút 14 giây.

Video: Việt Nam về nhất tại bảng B cuộc đua Tank Biathlon 2020

Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đội tuyển thi đấu ở nôi dung Tank Biathlon. Năm 2018, trong lần đầu dự giải, đội tuyển xe tăng Việt Nam chỉ có ba ngày để làm quen khí tài, nên không thể vượt qua vòng loại với những đối thủ từng nhiều lần góp mặt trong giải đấu.

Năm 2019, Việt Nam tiếp tục cử đội tuyển thi đấu tại Tank Biathlon. Các kíp xe thi đấu tự tin, thời gian thực hiện phần thi vòng loại rút xuống chỉ còn trên 30 phút. Đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, lọt vào trận chung kết Bảng 2 và giành huy chương bạc.

Army Games 2020 là Hội thao do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì tổ chức. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 5/9 tại thủ đô Matxcơva và khu vực lân cận.

Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2020 đã lên đường sang Nga vào ngày 9/8. Đây là lần thứ ba Quân đội Nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia hội thao này.

Năm nay Việt Nam có số lượng đội tuyển tham gia tranh tài Army Games 2020 nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có nhiều đội tuyển lần đầu tham gia thi đấu như pháo binh, huấn luyện chó nghiệp vụ và thông tin liên lạc.

Năm nay, có 16 đội dự thi được chia 2 bảng tại nội dung Tank Biathlon. Các đội tham gia thi đấu vòng loại để chọn ra 8 đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết. Sau đó sẽ tiếp tục chọn ra 4 đội có thành tích tốt hơn vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự.

Phong Vũ
Bình luận
vtcnews.vn