Hành trình bắt giữ 4 nghi phạm sát hại 2 người đàn ông rồi đổ bê tông phi tang ở Bình Dương

Pháp luậtChủ Nhật, 19/05/2019 08:27:00 +07:00

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan chức năng xác định được 4 kẻ tình nghi sát hại 2 người đàn ông rồi đổ bê tông phi tang ở Bình Dương.

2 nam giới bị sát hại, đổ bê tông phi tang

Ngày 15/5, ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) bàn giao cho ông Nguyễn Thanh Huân (thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Bình Dương) căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) mà ông này đã bán trước đó.

Tối cùng ngày, ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa, bên trong được đổ đầy bê tông và 1 thùng phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. 

cannhagayan

Căn nhà có 2 thi thể nam giới bị đổ bê tông.

Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, ông Huân phát hiện xác người bên trong nên trình báo công an. 

Tiếp cận hiện trường, lực lượng công an tiếp tục phát hiện xác người thứ 2 trong thùng phuy nhựa còn lại cũng đang trong quá trình phân hủy.

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, gây hoang mang cho dư luận, Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an được điều động, phối hợp Công an Bình Dương sớm phá án. 

Sau một ngày điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định: Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là một vụ án mạng. Các nạn nhân bị sát hại cách đây khoảng 1 tháng.

Tử thi thứ nhất là nam giới, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu. Người này khoảng 30 - 35 tuổi.

thungphuy

Thi thể bị sát hại, phi tang trong thùng đựng nước rồi đổ bê tông vào. 

Tử thi thứ hai cũng là nam giới, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn và ở độ tuổi khoảng 35. Nạn nhân mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Bắt 4 phụ nữ gây án

Tối 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua điều tra ban đầu, xác định Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), và Trịnh Thị Hoa Hồng (66 tuổi, hộ khẩu thường trú ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) có liên quan đến vụ án.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ loại Ford Everest, màu ghi vàng đen xám, biển kiểm soát TP.HCM là tang vật vụ án. Tên chủ xe là P.C,  hộ khẩu tại quận Tân Bình, TP.HCM.

anmang.... 3

Công an bắt nhóm người gây án ở một khách sạn khi những người này đang có ý định bỏ trốn. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các lực lượng truy tìm những kẻ gây án và phương tiện trên để điều tra, làm rõ.

Đến 0h ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa, Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) tại một khách sạn thuộc phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

4 người này bị nhân viên khách sạn tố giác với công an khi dọn đồ đạc, vội vã định rời khỏi khách sạn.

Lập tức, bảo vệ của khách sạn đã khoá cổng, chặn lại chiếc xe cho đến khi công an tới bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm có thái độ không hợp tác, lời khai nhỏ giọt.

Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu nhóm người này khai nhận hành vi sát hại 2 người đàn ông rồi phi tang.

gayanbinhduong 4

3/4 người sát hại 2 người đàn ông. 

Những người này khai lý do giết 2 người đàn ông là vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt.

Từ lời khai, công an cũng đã khám xét căn nhà thứ 2 trước đây nhóm phụ nữ thuê nằm trên đường D2, Khu công nghiệp Bàu Bàng, cách căn nhà thứ nhất nơi phát hiện 2 thi thể khoảng 15km. 

khamxetnha 5

Công an khám xét căn nhà thứ 2 mà nhóm người này thuê. 

Tại căn nhà này, nhóm người trên thuê cũng thường xuyên che bạt kín mít, bật điện suốt đêm giống căn nhà chúng gây án. Qua khám xét, công an đã thu giữ một số vật dụng, ghi nhận dấu vết tại căn nhà.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn