Hành tinh Apophis có thể lao vào Trái đất

Kinh tếThứ Hai, 25/02/2013 03:58:00 +07:00

Tiểu hành tinh 99942 Apophis sẽ lướt qua Trái Đất lần lượt vào năm 2029 và 2039, nhưng nó có thể sẽ lao vào hành tinh của chúng ta vào năm 2068.

Tiểu hành tinh 99942 Apophis sẽ lướt qua Trái Đất lần lượt vào năm 2029 và 2039, nhưng nó có thể sẽ lao vào hành tinh của chúng ta vào năm 2068. Đó là thông tin vừa được đề cập trong một bản báo cáo đăng tải trên trang web của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tuy nhiên, báo cáo trên cho biết, nguy cơ tiểu hành tinh này đâm vào Trái Đất là rất nhỏ, với xác suất 2,3/1 triệu.   

Một tiểu hành tinh 

Trước đó, cũng có thông tin cho biết, tiểu hành tinh Apophis “lướt qua” Trái Đất trong năm 2013 này với khoảng cách gần nhất là khoảng 14,48 triệu km. Tuy nhiên, tiểu hành tinh trước nay bị liệt vào dạng "sát thủ" của Trái Đất, một trong những nguyên nhân của tin đồn về Ngày tận thế, sẽ không va chạm gì với Trái đất của chúng ta trong lần này.

Các nhà khoa học ước tính đến năm 2029, Apophis sẽ áp sát Trái Đất hơn, với khoảng cách chỉ 30.000km, tức nằm bên trong quỹ đạo của các vệ tinh viễn thông. Tiểu hành tinh Apophis có đường kính 140 mét được NASA phát hiện vào tháng 6/2004.

NASA từng tính toán nếu Apophis đâm vào Trái đất của chúng ta, nó sẽ tạo ra một vụ nổ tương đương hơn 500 megaton TNT.   

Theo ước tính của các chuyên gia, nếu chạm vào Trái Đất với tốc độ di chuyển là 28.000 dặm/giờ (khoảng 52,1 triệu km/giờ), Apophis sẽ phóng ra một năng lượng lớn gấp 80.000 lần so với quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima trong Thế chiến 2.

Cũng theo NASA, hiện có khoảng 20.000 tiểu hành tinh đang là mối đe dọa tiềm tàng đối với Trái Đất.

NASA đang theo dõi tất cả những vật thể gần Trái Đất (Near Earth Objects-NEO) có đường kính lớn hơn 700 mét và đã xác định được 127 NEO có khả năng va chạm vào hành tinh của chúng ta.

Theo VnMedia


Bình luận
vtcnews.vn