Hành khách Vietnam Airlines lần đầu tiên được bay đi Đông Nam Á trên máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 09/04/2019 08:44:00 +07:00

Đây là lần đầu tiên hành khách của Vietnam Airlines có cơ hội trải nghiệm dịch vụ 4 sao tiêu chuẩn quốc tế trên các dòng máy bay hiện đại giữa Việt Nam và ĐNÁ.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến các nước Đông Nam Á đang tăng mạnh và chuẩn bị cho dịp cao điểm Hè 2019, bắt đầu từ tháng 4 năm nay, Vietnam Airlines sẽ sử dụng các máy bay thân rộng thế hệ mới nhất như Airbus A350-900 và Boeing 787-9 trên các đường từ Việt Nam đi Thái Lan và Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên hành khách của Vietnam Airlines có cơ hội trải nghiệm dịch vụ 4 sao tiêu chuẩn quốc tế trên các dòng máy bay hiện đại này giữa Việt Nam và Đông Nam Á.

Anh 1

Hai dòng máy bay có sức chứa lên tới 300 khách với không gian rộng rãi và thiết kế hiện đại 

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ đưa máy bay Airbus A350-900 vào khai thác trên đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh – Bangkok và Boeing 787-9 phục vụ trên đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh – Singapore, song song với các máy bay Airbus A321 như hiện nay. Với thiết kế tối ưu hai lối đi, các máy bay Airbus A350-900 và Boeing 787-9 có sức chứa lên tới 300 hành khách, cùng không gian ngồi rộng rãi hơn, ghế hạng Thương gia có thể ngả phẳng 180 độ để hành khách được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Những tiện ích nổi bật như ngăn hành lý, cửa sổ lớn hơn, cổng sạc USB tại ghế, màn hình giải trí cá nhân hiện đại sẽ tạo ra sự tiện lợi tối đa cho hành khách, cũng như mang đến sự trải nghiệm thú vị với chương trình giải trí hấp dẫn như phim điện ảnh, phim truyền hình, trò chơi hết sức đa dạng.

Anh 2

Hạng Thương gia sang trọng và tiện nghi với ghế ngồi có thể ngả phẳng 180 độ 

Đặc biệt, nhân dịp này, Vietnam Airlines triển khai mức giá khứ hồi hấp dẫn từ Tp. Hồ Chí Minh đi Bangkok chỉ từ 679.000 đồng và từ Tp. Hồ Chí Minh đi Singapore chỉ từ 816.000 đồng. Các mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, có hiệu lực xuất vé và khởi hành trong thời gian 1/4-31/5/2019, áp dụng cho chuyến bay số hiệu VN607 (khai thác bằng Airbus A350-900 từ Tp. Hồ Chí Minh đi Bangkok) và VN657 (khai thác bằng Boeing 787-9 từ Tp. Hồ Chí Minh đi Singapore).

Hiện nay, Vietnam Airlines khai thác tổng cộng hơn 40 chuyến bay/tuần trên các đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok, Singapore, trong đó hàng ngày đều có các chuyến bay bằng Airbus A350-900 và Boeing 787-9. Hành khách được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn cước tối thiểu 20kg ký gửi cùng 01 kiện hành lý xách tay và được phục vụ suất ăn trên tất cả chuyến bay.

Anh 3 3

Máy bay Airbus A350 

Việc bổ sung máy bay Airbus A350-900 và Boeing 787-9 vào vận chuyển khách trên đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok, Singapore nằm trong kế hoạch triển khai lịch bay mùa hè 2019 của Vietnam Airlines. Theo kế hoạch này, trong giai đoạn 31/3 – 27/10/2019, Vietnam Airlines sẽ thực hiện nhiều thay đổi tích cực về tần suất bay, lịch khởi hành, loại tàu bay…trên các đường bay nội địa, quốc tế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và mang đến những trải nghiệm bay ấn tượng cho hành khách.

Anh 4 4

Máy bay Boeing 787 

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn