Hành hung chủ tịch xã, nhiều bị cáo hầu tòa

Pháp luậtThứ Tư, 24/09/2014 06:21:00 +07:00

(VTC News)- 18 bị cáo phải hầu tòa về 2 tội danh chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

(VTC News)- 18 bị cáo phải hầu tòa về 2 tội danh chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, trong đó có việc hành hung chủ tịch xã.

Sáng 23/9, TAND huyện Ninh Giang (Hải Dương) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án Chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, xảy ra hồi tháng 10/2012 tại xã Ứng Hòe (Ninh Giang, Hải Dương), đối với 18 bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Ninh Giang, vào các ngày 31/8/2012, 2/9/2012, tại bể nhập đài phòng máy Bưu điện văn hóa xã Ứng Hòe thuộc Trung tâm Viễn thông huyện Ninh Giang, kẻ gian cắt cáp quang 24FO, đóng đinh vào cáp đồng 200 x 2 và cắt đứt dây cáp quang FTTX làm toàn bộ hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ Mytivi, internet, điện thoại cố định của khu vực xã Ứng Hòe và một số hộ dân xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang ngừng hoạt động.

Ninh Giang, Hải Dương, chủ tịch xã, 18 bị cáo
Quang cảnh phiên tòa sáng ngày 23//9 tại huyện Ninh Giang, Hải Dương - Ảnh MK 

Tổ công tác gồm 10 cán bộ, nhân viên Trung tâm Viễn thông Ninh Giang và Viễn thông Hải Dương được phân công nhiệm vụ bảo dưỡng và đấu nối cáp viễn thông tại Bưu điện xã Ứng Hòe.

Có 28 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Ninh Giang được phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho tổ công tác của Viễn thông tiến hành công tác bảo dưỡng.

Khoảng 8h ngày 2/10/2012, Tổ công tác của Trung tâm Viễn thông và Công an huyện Ninh Giang triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tại Bưu điện xã Ứng Hòe.

Trong khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thì Lương Thị Nhu (SN 1952); Đỗ Văn Hà (SN 1982) và Nguyễn Thị Tuân (SN 1967) là công dân xã Ứng Hòe mang 1 trống con, 1 trống cái ra sân đình gõ liên hồi báo cho các đối tượng quá khích đến cản trở.

Nguyễn Văn Hạnh (SN 1962); Phạm Văn Tuyền (SN 1960) đùn đẩy, dọa đánh không cho cán bộ Viễn thông thực hiện nhiệm vụ. Nguyễn Thị Oanh (SN 1962) đã trèo qua tường vào Bưu điện đóng cửa lại, dùng cuốc, gầu hót, tay lấp cát vào cửa Bưu điện, đùn đẩy lực lượng công an.

Hoàng Văn Cường (SN1983) hô: “Chúng mày nhảy vào đánh chết mẹ chúng nó đi”, Nguyễn Thị Hoàn (SN1984) xách nước phân từ trong làng ra đưa cho Phạm Thị Miện dùng gáo múc hắt vào lực lượng Công an.

Hai tổ công tác không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ theo kế hoạch, phải tập trung về trụ sở UBND xã Ứng Hòe để đảm bảo an toàn.

Ninh Giang, Hải Dương, chủ tịch xã, 18 bị cáo
Hàng trăm người dân địa phương đến dự thính phiên tòa - Ảnh MK 

Đến khoảng 9h ngày 02/10/2012, tại Hội trường UBND xã Ứng Hòe đang diễn ra Đại hội nạn nhân chất độc da cam dioxin theo kế hoạch, một số đối tượng khác (cùng xã Ứng Hòe) đã kéo nhau vào trụ sở UBND xã Ứng Hòe, mang theo cờ, khẩu hiệu, xông vào hội trường nơi đang diễn ra Đại hội chửi bới, giằng co, cào vào mặt, đạp vào người ông Chủ tịch UBND xã, ngăn cản không cho Đại hội làm việc theo kế hoạch.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn đem 1 quan tài đặt vào cửa phòng tiếp dân và 1 quan tài đặt trước đầu xe ôtô của Công an huyện Ninh Giang; chất rơm dọa đốt xe ô tô của Tổ công tác Trung tâm Viễn thông và Công an huyện...  Đại hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Ứng Hòe không thực hiện được theo kế hoạch. Mọi hoạt động của UBND xã Ứng Hoè ngừng trệ hoàn toàn từ 9h ngày 02/10/2012 đến 5h ngày 3/10/2012.

Trong vụ án Chống người thi hành công vụ, hành vi của các bị can Đỗ Văn Hà, Nguyễn Văn Hạnh, Hoàng Văn Cường, Phạm Văn Tuyền, Lương Thị Nhu và Nguyễn Thị Tuân vừa cản trở những người thi hành công vụ, vừa kích động những đối tượng khác thực hiện hành vi cản trở tích cực.

Hành vi nêu trên của các bị can đã phạm tội chống người thi hành công vụ, quy định tại điểm c khoản 2 điều 257 Bộ Luật hình sự; Phạm Thị Miện, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hoàn đã phạm tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 257 Bộ Luật hình sự.

Trong vụ án gây rối trật tự công cộng, bị can Bùi Văn Minh và Hoàng Văn Lê là người khởi xướng và thực hiện rất quyết liệt nên giữ vai trò chính. Các bị can Phạm Thị Phương, Hoàng Thị Sáu, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Văn Miễu, Hoàng Thị Hoa, Đỗ Thị Bẩy và Nguyễn Trọng Viên là những người thực hành.

Hành vi nêu trên của các bị can phạm tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm 2 khoản 2 điều 245 Bộ Luật hình sự.

Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày (23,24/9/2014), dự kiến Tòa tuyên án vào chiều nay (24/9).

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn