Hành động bất thường của Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội trước khi nhảy lầu

Thời sựThứ Sáu, 16/08/2019 16:30:00 +07:00

Đi làm về, ông Khương thay đồ, rồi đi ra đi vào nhà nhiều lần trước khi lên tầng thượng của tòa nhà và nhảy lầu.

Ngày 16/8, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tiếp nhận điều tra, làm rõ vụ việc ông Phạm Văn Khương - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư xuống đất thiệt mạng.

Tại chung cư Vinaconex 1 (số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của ông Khương.

Là một trong những người chứng kiến sự việc, ông Hồ Xuân Lâm - bảo vệ tòa chung cư Vinaconex cho biết, thời điểm xảy ra sự việc lúc 16h30, ông Khương được ô tô cơ quan đưa về nhà riêng. Khoảng hai mươi phút sau, cư dân tòa nhà nghe thấy tiếng "bịch" rất lớn, họ vội chạy ra sân thì phát hiện thi thể người đàn ông nằm sấp.

"Đi làm về, ông Khương thay đồ rồi đi ra đi vào nhiều lần. Nhà ông lúc này còn có một người giúp việc. Thấy ông đi ra đi vào vài lần rồi sau đó đi hẳn khỏi nhà, bà giúp việc lúc đó đinh ninh ông Khương đi thể dục", bảo vệ tòa nhà nói.

pham van khuong 2

 Khu vực phát hiện thi thể ông Phạm Văn Khương.

Thời điểm sự việc vừa xảy ra, chưa ai biết nạn nhân là ai, phải đến 20h khi pháp y đến và kiểm tra camera an ninh, người dân mới biết đó là ông Khương - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội.

Theo bảo vệ tòa nhà, trích xuất camera xác định ông Khương lên tầng 27 - tầng thượng của tòa nhà rồi nhảy xuống đất, trong khi ông Khương sống ở phòng 16-01.

Được biết, ông Khương sống với vợ ở tòa nhà này, hai con trai đi du học. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể ông Khương được cơ quan chức năng đưa về nhà xác Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Ông Phạm Văn Khương (SN 1963), từng có thời gian làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Năm 2018, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chung cư Vinaconex 1, nơi phát hiện thi thể ông Khương, gồm năm khối nhà cao 22-27 tầng, một khối nhà cao 5 tầng.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn