Hàng vạn phụ huynh đòi ‘bỏ tù’ cô giáo bóp cổ, tát bé mầm non

Giáo dụcThứ Ba, 17/12/2013 03:18:00 +07:00

(VTC News)- Hàng vạn phụ huynh đã vô cùng phẫn uất, bức xúc khi biết sự việc cô giáo trường mầm non tư thục Phương Anh (TP.HCM) hành hạ trẻ.

(VTC News)- Hàng vạn phụ huynh đã vô cùng phẫn uất, bức xúc khi biết sự việc cô giáo trường mầm non tư thục Phương Anh (TP.HCM) hành hạ trẻ.

Phụ huynh bức xúc

Trong thời gian gần đây, không ít vụ việc liên quan đến những giáo viên mầm non, bảo mẫu hành hạ, đánh đập trẻ em hết sức tàn bạo khiến dư luận bàng hoàng.

Vừa qua, vụ việc bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh, quận Thủ Đức, TP.HCM đã có hành vi hành hạ dã man các cháu bé càng khiến cho hàng vạn phụ huynh bức xúc.

Bảo mẫu dúi cổ bé mầm non vào thùng đựng nước
Bảo mẫu dúi cổ bé mầm non vào thùng đựng nước 
Clip cô giáo mầm non bóp cổ, bịt mũi, tát trẻ bôm bốp

Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, sáng 17/12, chị Trần Thị Thanh Phương (Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) mới biết cậu con trai Nguyễn Trần Hòa (3 tuổi) bị hành hạ tại nhà trẻ.

Ngay khi được xem clip về sự việc, chị Phương không tin vào mắt mình và bật khóc. 'Trời ơi, tôi không ngờ con tôi khổ thế này...' chị Phương nức nở chia sẻ.
Chị Phương khóc nức nở khi xem clip con trai bị cô bảo mẫu hành hạ
Chị Phương khóc nức nở khi xem clip con trai bị cô bảo mẫu hành hạ 
Trong khi đó chị Phan Thị Mỹ Dung cũng có con là cháu Hà Phan Quốc Khang (2 tuổi) cũng gửi tại nhà trẻ này. Cũng như bao phụ huynh khác, chị Dung chết lặng khi chứng kiến những đoạn phim trên mạng.

Hai người mẹ trẻ chỉ biết khóc ngất từng hồi khi xem lại đoạn clip về việc hai đứa trẻ bị hành hạ một cách dã man.

Hình thức xử lý kỷ luật các giáo viên nhà trẻ tư thục Phương Anh là gì?

  • Chỉ cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm
  • Phạt hành chính
  • Bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Sau khi thông tin được đăng tải trên VTC News, hàng vạn bạn đọc đã tỏ ra rất bất bình trước sự việc này. Nhiều phụ huynh đã không giấu được xúc động, căm phẫn trước hành động của những cô giáo mầm non .


Chị Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi xem xong clip thốt lên đầy xót xa: "Sao trên đời này lại có những người giáo viên thất đức như thế".

Trong khi đó, một nhân viên văn phòng bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Nhìn cảnh này làm tim mình thắt lại, mấy loại này sau này đời đời kiếp kiếp sẽ không sinh con và không có hậu đâu...Lũ này cho vào tù mới đúng".

Thậm chí, nhiều người đã không đủ can đảm để xem hết đoạn clip vì "những cảnh quay ghi lại được quả thực rất kinh hoàng và dã man, đặc biệt là lại đối với các em còn quá nhỏ như vậy".

“Thật khủng khiếp. Từ trước đến nay tôi vẫn tin tưởng gửi con cho các cô. Cháu nhiều lần về nhà khóc lóc, hoảng sợ và không chịu đến trường nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ các cô lại hành hạ con tôi tàn ác như vậy”, chị Hà Thanh – một phụ huynh có con nhỏ thốt lên.

Cũng có cùng quan điểm như nhiều phụ huynh khác, anh Thành Trung (nhân viên kỹ thuật tại một công ty tại Hà Nội) giật mình chia sẻ: "Mình cũng có con nhỏ, cũng cho bé đi nhà trẻ. Vậy nên, khi xem những cảnh này, mình rất sốc khi tưởng tượng rằng con gái mình cũng bị các cô đối xử như các em bé trong clip. Còn gì đau đớn hơn khi con cái ở nhà được bố mẹ nâng niu, vậy mà khi ra ngoài, các con lại bị hành hạ đến mức này".
Hành động hành hạ dã man bé mầm non khiến các phụ huynh bức xúc
Hành động hành hạ dã man bé mầm non khiến các phụ huynh bức xúc 
Clip cô giáo mầm non bóp cổ, bịt mũi, tát trẻ bôm bốp
Cũng trong tâm trạng xem mà khóc thành tiếng, bạn Thu Hà chia sẻ: "Thời thơ ấu là thời gian đẹp nhất của các con. Vậy mà chỉ vì những 'bảo mẫu hổ vồ' này mà tuổi thơ con bị tổn thương nghiêm trọng, thương các con lắm".

Hình thức xử lý kỷ luật các giáo viên nhà trẻ tư thục Phương Anh là gì?

  • Chỉ cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm
  • Phạt hành chính
  • Bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Lý giải về nguyên nhân của sự việc vừa qua, bạn đọc Trung Kiên cho rằng với số lượng lớn trẻ mầm non như ở Việt Nam thì việc xuất hiện các nhà trẻ tư nhân là nhu cầu có thật. Vì yếu tố lợi nhuận, nhiều chủ trường mầm non chỉ thuê các cô bảo mẫu mới tốt nghiệp THPT hoặc chỉ tốt nghiệp THCS để trông giữ trẻ.

“Những cô bảo mẫu này không có trình độ lại làm việc với cường độ cao, thời gian nhiều nên rất dễ bị ức chế. Vì vậy,  lâu này những ức chế này tích tụ và họ tìm cách ‘trút giận’ lên các em nhỏ cũng là điều dễ hiểu”.

“Bỏ tù bảo mẫu hành hạ trẻ”

Sau khi xem xong clip, nhiều ý kiến cho rằng, phải xét xử các bảo mẫu này thật nghiêm để những hành động vô lương tâm này không còn tái diễn.

Gửi ý kiến về VTC News, rất nhiều bạn đọc bức xúc và cho rằng nên “bỏ tù” người chủ trường và các giáo viên hành hạ trẻ.

“Nên ‘bỏ tù’ có thời hạn đối với những giáo viên vô lương tâm này. Nếu không có thể cho chính các bảo mẫu này "trải nghiệm" cảm giác bị bạo hành như vậy mới thỏa đáng”, chị Nguyễn Hiền bức xúc bày tỏ.
Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng nên khởi tố trách nhiệm hình sự đối với các giáo viên hành hạ trẻ
Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng nên khởi tố trách nhiệm hình sự đối với các giáo viên hành hạ trẻ 
Clip cô giáo mầm non bóp cổ, bịt mũi, tát trẻ bôm bốp
Trong khi đó, chị Thúy An (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: “Mấy trường tư thục như thế này thì mong các nhà chức trách giải quyết mạnh tay vào, tốt nhất là nên đóng cửa vĩnh viễn, không cho hoạt động lại dưới mọi hình thức, đừng để những ảnh hưởng xấu, tác hại nặng nề đến trẻ”.

Tuy nhiên, bạn đọc Quang Anh lại cho rằng trong các sự việc như vừa qua, do việc hành hạ trẻ chưa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên các chủ nhà trẻ hoặc các giáo viên thường chỉ bị phạt hành chính và cho đóng cửa trường.

“Theo quan điểm của tôi, cơ quan quản lý cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự trong sự việc này”, anh Quang Anh bày tỏ.

Được biết, lãnh đạo UBND, Công an phường Hiệp Bình Phước (Quận Thủ Đức, TP.HCM) đã làm việc với bà Lê Thị Đông Phương (quản lý); Nguyễn Thị Điều (bảo mẫu) trường mầm non Phương Anh và một số phụ huynh có con bị hành hạ.

Sau khi nhận được thông tin từ báo chí và người dân, công an quận Thủ Đức đã mời bà Phương và Điều lấy lời khai và ban đầu cả hai đều thừa nhận hành vi hành hạ trẻ.

Trả lời báo chí, lãnh đạo công an quận Thủ Đức cho biết với những bằng chứng thu thập được, công an quận sẽ xử lý hình sự đối với những đối tượng có hành vi hành hạ trẻ dã man.

Được biết trong ngày hôm nay, các đơn vị liên quan trong quận Thủ Đức sẽ họp và thống nhất cách xử lý đối với hành vi hành hạ trẻ em tàn ác của bà Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Thị Điều.

Ông Huỳnh Nhật Tâm - Bí thư P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) cho biết sau khi có thông tin trẻ em bị hành hạ, phường đã xuống kiểm tra và đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non này.

Cơ sở này hoạt động không phép và trong tháng 11-2013 phường cũng đã kiểm tra, nghiêm cấm hoạt động nhưng họ vẫn lén lút hoạt động.

Vụ việc trên lại thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý các nhà trẻ tư thục hiện nay.

Hình thức xử lý kỷ luật các giáo viên nhà trẻ tư thục Phương Anh là gì?

  • Chỉ cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm
  • Phạt hành chính
  • Bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
 
Theo điều 110 Bộ luật hình sự, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội đối với trẻ em thuộc quy định tại khoản 2 của điều luật, có khung hình phạt cao hơn là từ 1-3 năm tù.


Trà Mi – Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn